Phú Thiện quan tâm xây dựng cấp ủy ở thôn, làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thành lập cấp ủy ở các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ huyện Phú Thiện, Gia Lai. Từ chủ trương này, nhiều chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân.
Phát huy vai trò lãnh đạo tập thể
Sau 6 năm thành lập chi ủy, chi bộ thôn Rbai B (xã Ia Piar) đã duy trì nền nếp sinh hoạt và nâng cao vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy. Đặc biệt, chi ủy chi bộ đã quan tâm lãnh đạo, tuyên truyền, vận động đảng viên và nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng nếp sống văn minh. “Trước đây, đảng viên của 2 thôn Rbai A, Rbai B sinh hoạt ghép nên một số đồng chí chưa thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt. Từ khi chia tách, thành lập chi ủy, việc triển khai các chủ trương của cấp ủy cấp trên tới đảng viên và cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn của thôn đã thuận lợi, kịp thời hơn. Năm 2018, chi bộ lãnh đạo hiệu quả nghị quyết về di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm nhà sàn, cách xa khu vực người ở. Đến nay, hơn 2/3 số hộ dân trong thôn đã hoàn thành di dời chuồng trại, đảm bảo vệ sinh môi trường. Chi bộ đang vận động người dân chung sức lắp bóng đèn thắp sáng các trục đường thôn. Chủ trương này được đông đảo người dân hưởng ứng”-ông Nay Wih-Bí thư chi bộ thôn Rbai B-cho hay.
  Cấp ủy chi bộ thôn Thanh Sơn (xã Ayun Hạ) lãnh đạo đảng viên, nhân dân làm đường bê tông nông thôn. Ảnh: Đ.P
Cấp ủy chi bộ thôn Thanh Sơn (xã Ayun Hạ) lãnh đạo đảng viên, nhân dân làm đường bê tông nông thôn. Ảnh: Đ.P
Sau thời gian thành lập chi ủy, chi bộ thôn Thanh Sơn (xã Ayun Hạ) đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo tập thể, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng. “Trước đây, các chủ trương của chi bộ thường do đồng chí Bí thư đưa ra mà ít khi được bàn bạc trong tập thể chi bộ. Từ khi thành lập chi ủy, vai trò lãnh đạo của tập thể chi ủy đã được phát huy, các chủ trương được đưa ra bàn bạc kỹ, lấy ý kiến của tập thể rồi mới tiến hành họp chi bộ để 25 đảng viên thống nhất biểu quyết xây dựng nghị quyết hành động. Năm 2018, triển khai nghị quyết của Đảng bộ xã về xây dựng cánh đồng lúa lớn một giống, các đồng chí trong chi ủy chi bộ được phân công bám sát lãnh đạo từng tổ đảng viên và hộ dân triển khai thực hiện có hiệu quả cánh đồng lúa lớn một giống rộng 5 ha, cho thu nhập cao hơn hẳn so với cánh đồng khác. Cùng với đó, việc triển khai chủ trương làm đường bê tông trong thôn cũng được bà con đồng lòng hưởng ứng”-Bí thư chi bộ thôn Thanh Sơn-ông Hà Văn Kiến-nói.    
Hay ở chi bộ thôn Bông (xã Chư A Thai), sau khi Huyện ủy ra nghị quyết về xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu, chi ủy tổ chức họp, thống nhất trong tập thể sau đó đưa ra chi bộ bàn biện pháp triển khai thực hiện. Theo đó, thôn tổ chức xoay hướng, di dời nhà cho 5 hộ già yếu không có sức lao động trước, sau đó đến các nhà khác. Dân làng chung sức với bộ đội, đoàn viên thanh niên, phụ nữ và các ban, ngành của huyện tổ chức quy hoạch lại làng, làm hàng rào, di dời nhà cửa, chuồng trại gia súc, gia cầm, làm vườn rau, trồng cây xanh... Song song với đó là vận động các hộ dân phối hợp với Nhà máy Đường Ayun Pa xây dựng cánh đồng mía mẫu lớn. “Nhờ chi ủy chi bộ thôn thống nhất trong chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí nên công tác lãnh đạo được sâu sát, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thực tiễn. Đến nay, sau 1 năm thực hiện nghị quyết của cấp trên, thôn Bông đã cơ bản hoàn thành việc di dời nhà cửa, sắp xếp lại dân cư, bố trí lại sản xuất, đang trên đà xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu”-ông Đinh Tuy-Bí thư chi bộ thôn Bông-cho hay.
Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng
Đảng bộ huyện Phú Thiện hiện có 38 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 10 Đảng bộ xã và thị trấn. Trong 10 Đảng bộ xã, thị trấn có 130 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Ông Trần Ngọc Sơn-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phú Thiện-cho hay, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII về việc củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trong đó chú trọng công tác phát triển đảng viên mới và thành lập chi bộ có cấp ủy đối với các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ban Đảng, Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn quan tâm thực hiện. Hàng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng kế hoạch tham mưu cho Thường trực Huyện ủy triển khai thực hiện. Đảng bộ các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới và dự kiến thành lập cấp ủy ở những chi bộ chưa có cấp ủy, đăng ký về Ban Tổ chức Huyện ủy để theo dõi, chỉ đạo.
Đầu nhiệm kỳ này, huyện Phú Thiện có 51/130 chi bộ có cấp ủy; đến nay đã có 78/130 chi bộ có cấp ủy (chiếm 60%). Theo kế hoạch, trong 3 tháng cuối năm 2018 sẽ thành lập 5 cấp ủy ở các chi bộ: thôn Drok (xã Chư A Thai), thôn Ơi Hly (xã Ia Hiao), thôn Chrôh Pơnan A và thôn Chrôh Pơnan (xã Chrôh Pơnan), thôn Sô Ma Hang A  và thôn Sô Ma Hang B (xã Ia Peng). Nhờ các cấp ủy quan tâm chỉ đạo sát sao, đến nay, huyện Phú Thiện là đơn vị dẫn đầu của tỉnh về thành lập cấp ủy quân sự (đã thành lập được 10/10 cấp ủy chi bộ quân sự xã, thị trấn). 
Theo đánh giá của Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phú Thiện, sau khi thành lập cấp ủy, nội dung sinh hoạt, chương trình công tác của chi bộ được bàn bạc kỹ hơn. Sau khi có kết luận, nghị quyết của chi bộ, cấp ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên để từ đó có hướng triển khai chỉ đạo, thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng trở nên chặt chẽ hơn. “Những chi bộ có cấp ủy đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo các tổ chức chính trị ở cơ sở; qua đó thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh ở địa phương”-ông Trần Ngọc Sơn khẳng định.
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.