Để nêu gương thì cũng phải dám thừa nhận hạn chế, sai sót, khuyết điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa kết thúc thành công. Trong nhiều nội dung, có bàn về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là nội dung thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận.
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cơ sở quy định của Điệu lệ, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua nhiều cán bộ, đảng viên các cấp chấp hành thực hiện nghiêm, phát huy tính tiền phong gương mẫu, thực sự nêu gương trong suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm. “Điều đó đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần ngăn chặn vi phạm, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng.
Toàn cảnh hội nghị TW 8. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Toàn cảnh hội nghị TW 8. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Tuy nhiên, cũng theo Tổng Bí thư, kết quả thu được còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao, sức lan tỏa chưa lớn. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống,…gây điều tiếng không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Điều đó đòi hỏi Trung ương phải sớm nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương làm cơ sở để phát huy tốt hơn vai trò của cán bộ, đảng viên và khắc phục những tồn tại, yếu kém, khuyết điểm của tổ chức và đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo xã hội của Đảng trong tình hình mới.
Vấn đề nêu gương trong cán bộ, đảng viên đã được Trung ương Đảng, Bác Hồ nhắc nhở, thường xuyên, trước đó Đảng ta cũng đã có nhiều lần ban hành văn bản quy định nêu gương.  Trước đây những vị vua sáng, tôi hiền, tài năng lỗi lạc không chỉ nêu gương khi đang quyền cao chức trọng, oai uy lừng lẫy mà cả lúc không còn chức quyền, lui về làm thảo dân. Một số vị vua Lê, vua Trần là những tấm gương coi trọng triết lý “cứu độ chúng sinh”. Gương sáng Phật hoàng Trần Nhân Tông, anh minh trong việc xây dựng đất nước thanh bình, thịnh trị, nhường ngôi cho con để phụng sự Phật pháp là một ví dụ. Không chỉ toàn tâm toàn lực làm nhiều việc tốt phụng sự đất nước, nhân dân, mà cả khi đã lui về trong vai trò thảo dân,  vẫn tiếp tục nêu gương sáng trong đời sống thường nhật, sống giản dị, thanh đạm, và đặc biệt gần gũi  với quần chúng nhân dân. Cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách cao đẹp như vậy nên không lạ việc các vị được nhân dân yêu thương, kính trọng, truyền đời cho cháu con, các thế hệ học tập, noi theo.
Lãnh đạo tỉnh tiếp thu Nghị quyết TW 6, Khóa XII của Đảng. Ảnh: Đức Thụy
Lãnh đạo tỉnh tiếp thu Nghị quyết TW 6, Khóa XII của Đảng. Ảnh: Đức Thụy
Bác Hồ kính yêu của chúng ta là minh chứng thuyết phục nhất cho gương lãnh tụ, cán bộ, đảng viên mà lúc nào suy nghĩ, lời nói và việc làm cũng thống nhất hoài bão “ đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Song ở Bác còn một điều nữa mà Đảng ta, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước vô cùng thấm thía, chia sẻ, càng biết ơn, kính trọng Bác hơn- đó là sự dũng cảm nhận sai sót, hạn chế, khuyết điểm. Hình ảnh Bác Hồ thay mặt Trung ương Đảng nghẹn ngào nhận lấy sai sót trong cuộc cách mạng cải cách ruộng đất năm nào khiến chúng ta cảm nhận đầy đủ, sâu sắc nỗi niềm ân hận, đau đớn gan ruột của vị lãnh tụ một đời vì nước vì dân.
Vậy nên khi bàn đến vấn đề nêu gương, tức là gương mẫu trong mọi mặt, thì không thể không đặt ra vấn đề mạnh dạn, dũng cảm thừa nhận, đối mặt với sai sót, hạn chế, khuyết điểm của người cán bộ, đảng viên. Đảng ta là một đảng cách mạng, tiến công và dũng cảm thừa nhận hạn chế, khuyết điểm. Cũng vì dũng cảm nhận ra sai lầm, khuyết điểm, Đảng mới có thể đúc rút ra những bài học kinh nghiệm, thậm chí là kinh nghiệm đớn đau nhưng quý giá để tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đi lên và thắng lợi. 
Với người cán bộ, đảng viên cũng vậy. Khách quan mà nói thì cán bộ, đảng viên dù ở cấp nào, vị trí nào cũng là con người, tài giỏi đến cỡ nào cũng không thể toàn diện, mà đều có mặt hạn chế, giới hạn, không tránh khỏi khuyết điểm, sai lầm. Vấn đề là vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đó là do đâu, động cơ nào, nguyên nhân khách quan, chủ quan nào chi phối, ảnh hưởng. Đặc biệt, hết sức tránh vi phạm, khuyết điểm do chủ quan. Trong trường hợp này, khi đã vi phạm thì phải nhanh chóng thừa nhận, xác định mức độ vi phạm và tự giác nhận hình thức kỷ luật. Nhận hình thức kỷ luật càng nghiêm khắc, càng nặng thì càng có cơ hội sửa sai, tránh tái phạm để tiến bộ. Tổ chức có vai trò và trách nhiệm rất quan trọng trong việc kiểm tra giám sát, phân tích làm rõ khuyết điểm, mức độ vi phạm và áp dụng các hình thức kỷ luật của Đảng một cách nghiêm khắc, nghiêm túc để giúp cán bộ, đảng viên vi phạm thấy được sai phạm và hình thức xử lý là đúng đắn, thỏa đáng. 
Hội nghị tổng kết Nghị quyết tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VII về chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH. Ảnh: Đức Thụy
Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VII về chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH. Ảnh: Đức Thụy
Bản thân người cán bộ, đảng viên khi vi phạm, thấy hạn chế thì phải thành thật, thừa nhận chứ không được chối tội, né tránh, đổ lỗi. Đây là mối quan hệ 2 mặt trong một con người, nhưng với người cán bộ, đảng viên thì càng phải quán triệt nhấn mạnh. Có như vậy, ưu điểm, thành tích thì ra sức phát huy mà vi phạm, khuyết điểm, hạn chế thì ra sức trau dồi rèn luyện, phấn đấu khắc phục cho kỳ được; khắc phục một cách sớm nhất và triệt để nhất, không để tái phạm, tái khuyết điểm, tái hạn chế.
Còn những trường hợp vi phạm là do cố tình, tìm cách né tránh trách nhiệm, chối tội, đổ vấy. Thực tế lâu nay những con sâu nguy hiểm kiểu này trong tổ chức, trong xã hội ta đã xảy ra khá nhiều. Tất nhiên kỷ luật của Đảng rất nghiêm, sau xử lý trong Đảng thì ở góc độ pháp luật cán bộ, đảng viên vi phạm cũng phải chịu chế tài tương xứng. Việc Trung ương thể hiện quan điểm xử lý đối với một số trường hợp vi phạm của cán bộ cấp cao (cả trường hợp đưa ra tại Hội nghị Trung ương 8 mới đây) cũng vậy. 
Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp Trung ương trong đó có sự dũng cảm thừa nhận những thiếu sót, khuyết điểm, tồn tại; nỗ lực, quyết tâm chấn chỉnh những sai sót ấy, để lấy lại hình ảnh và vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong đời sống xã hội sẽ làm cho người dân thêm tin yêu vào Đảng.
Thất Sơn

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.