Chư Sê: Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hệ thống chính trị cơ sở có vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tăng cường đoàn kết toàn dân. Vì vậy, những năm qua, Đảng bộ huyện Chư Sê,  Gia Lai đã không ngừng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng trong xây dựng, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Những chuyển biến tích cực
Đảng bộ huyện Chư Sê hiện có 55 tổ chức cơ sở Đảng (15 Đảng bộ xã, thị trấn; 40 Đảng bộ, chi bộ cơ quan, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang) gồm 292 chi bộ trực thuộc với 3.792 đảng viên.
Ông Nguyễn Hồng Hà-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Sê-cho biết: Xác định xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Đảng bộ huyện đã quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có đủ đảng viên tại chỗ và xây dựng chi bộ có cấp ủy; đồng thời tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, nhiều khuyết điểm. Việc thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ đã giúp chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy được duy trì...
  Phát huy vai trò đảng viên trong công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn.   Ảnh: Ngọc Thu
Phát huy vai trò đảng viên trong công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Ngọc Thu
Cũng theo ông Hà, thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Các cấp ủy cơ sở đã bám sát nghị quyết của Đảng; đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương, đơn vị; quan tâm giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo ở cơ sở trong việc quan tâm giải quyết công việc được giao. Việc chuẩn bị dự thảo nghị quyết của chi bộ được chú trọng và có chất lượng. Các cuộc họp chi bộ sôi nổi hơn, số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt cao, tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình có tiến bộ rõ rệt. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao.
Ngoài ra, huyện Chư Sê còn quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở cơ sở để kết nạp vào Đảng, gắn với đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Theo đó, số lượng đảng viên được kết nạp của huyện năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu năm 2017, toàn Đảng bộ kết nạp được gần 300 đảng viên mới thì từ đầu năm 2018 đến nay, con số này đã là gần 500. Đến cuối năm 2017, huyện có 22/55 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; có 109 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; 2.921 đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng
Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác xây dựng Đảng ở huyện Chư Sê còn bộc lộ một số hạn chế nhất định như: việc nhận xét, đánh giá cán bộ chưa sát thực tế; một số cấp ủy cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi đào tạo chưa gắn với quy hoạch, chưa đúng chuyên ngành, chức danh dẫn đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa theo kịp tình hình và yêu cầu nhiệm vụ mới; việc luân chuyển, điều động, bố trí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa thực sự mạnh dạn, chưa gắn kết với công tác quy hoạch nên hiệu quả chưa cao...
Nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế trên là do công tác tuyên truyền của một số cấp ủy còn thiếu năng động. Mặt khác, một số cấp ủy cơ sở còn thụ động, thiếu tích cực trong việc tạo nguồn quy hoạch; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở đối với chi bộ, đảng viên chưa thường xuyên, quá trình kiểm tra chưa đảm bảo theo quy định; nhiều cán bộ, đảng viên ở một số tổ chức cơ sở Đảng đã lớn tuổi, trình độ chuyên môn hạn chế nên việc bố trí để tạo nguồn gặp nhiều khó khăn.
Trước thực trạng đó, để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, theo Bí thư Huyện ủy Chư Sê Nguyễn Hồng Hà, thời gian đến, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng và tình hình thực tế. Hội đồng nhân dân và UBND các cấp căn cứ vào chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp để đề ra mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sâu sát với cơ sở. Cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát về nội dung và chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị để kịp thời uốn nắn những thiếu sót và giải quyết những khó khăn, vướng mắc. “Ngoài ra, huyện cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên; xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có đủ đảng viên tại chỗ; xây dựng chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở có cấp ủy... Phấn đấu từ nay đến năm 2020, huyện Chư Sê sẽ kết nạp được 1.500 đảng viên mới; 100% số xã, thị trấn khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên”-ông Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh.
Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.