Đak Pling: Chú trọng phát triển đảng viên đồng bào thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tạo nguồn kết nạp đảng viên là thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) ở các làng, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên... là những điểm sáng trong công tác lãnh đạo ở Đảng bộ xã Đak Pling, huyện Kông Chro, Gia Lai.
   Một góc làng Mèo Lớn (xã Đak Pling). Ảnh: Đ.Y
Một góc làng Mèo Lớn (xã Đak Pling). Ảnh: Đ.Y
Là xã khó khăn, xa trung tâm huyện, nhiều năm qua, Đak Pling luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm đầu tư nhiều mặt, nhất là hệ thống giao thông nông thôn. Nhờ đó, “ốc đảo” Đak Pling đã thu ngắn khoảng cách, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao thương, phát triển kinh tế. Chương trình xây dựng nông thôn mới được người dân tích cực tham gia đóng góp ngày công để cùng với Nhà nước xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, nhà ở, hỗ trợ giống, vốn... Từ đó đã khích lệ quần chúng, nhất là thanh niên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cấp ủy và đảng viên ở các chi bộ làng tâm huyết, làm tốt công tác quy hoạch tạo nguồn, nhiệt tình theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, cử đi học đối tượng Đảng, thẩm tra lý lịch, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Nhờ vậy, công tác phát triển đảng viên ở Đak Pling được thực hiện đúng quy trình, ít sai sót.
Ông Đinh Văn Cư-Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Pling-cho biết: Xác định công tác phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo nghị quyết để triển khai đến từng chi bộ. Khi có nguồn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cùng các Bí thư, Phó Bí thư chi bộ kịp thời tìm hiểu lai lịch quần chúng và phân công đảng viên có kinh nghiệm hướng dẫn, giúp đỡ. Sau khi chi bộ có nghị quyết phát triển Đảng và có hồ sơ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã kiểm tra kỹ lưỡng trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ xã và cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định. Với cách làm này, nhiều năm qua, Đảng bộ xã không có hồ sơ bị cấp trên yêu cầu thẩm tra, viết lại. Đến nay, toàn Đảng bộ có 95 đảng viên, trong đó có 35 đảng viên đương chức, còn lại đảng viên là nông dân đang sinh hoạt ở các chi bộ. Tính riêng trong năm 2017, Đảng bộ xã đã phát triển được 11 đảng viên, 100% là người dân tộc thiểu số.

Ông Đinh Văn Cư-Phó Bí thư Đảng ủy xã Đak Pling: “Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng ủy xã chú trọng tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú tham gia các phong trào, qua đó phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực. Đồng thời, thường xuyên đánh giá thực trạng đội ngũ đảng viên ở các chi bộ để chủ động phát huy, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đúng tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục kết nạp Đảng”.

Chi bộ làng Brang là một trong những đơn vị điển hình về nhiều phương diện. Làng Brang có 105 hộ dân, sinh sống chủ yếu bằng sản xuất lúa nước, bắp lai. Chi bộ có 14 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Chi ủy thường xuyên sâu sát với bà con dân làng, kịp thời đề ra chương trình hành động khắc phục những khó khăn, hỗ trợ nông dân kịp thời nắm bắt tiến bộ khoa học  kỹ thuật áp dụng trong sản xuất nông nghiệp nên mang lại năng suất khá cao. Bí thư chi bộ Đinh Trong cho biết: Trước đây, đời sống của người dân còn nhiều vất vả. Thời gian gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều. Những đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu đi đầu. Noi gương các đảng viên, bà con trong làng đã cùng đoàn kết, chịu khó phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no. “Tôi luôn ý thức trách nhiệm của mình, thường xuyên cùng các đảng viên đến tận nhà, gặp từng người để tuyên truyền, vận động bà con tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Cách làm chủ yếu là tác động vào tâm lý của người dân, hộ nghèo bằng ví dụ có tính so sánh như một hộ khá giả và một hộ còn nghèo, có sức lao động nhưng lại lười lao động. Chúng tôi phân tích cho bà con hiểu, để có đủ gạo ăn, có được bữa cơm với thịt cá thì phải từ mồ hôi công sức của mình chứ không phải tự nhiên mà có; muốn có xe máy, ti vi thì phải tích cực lao động, không ai đem cho mình cả”-ông Đinh Trong chia sẻ. 
Thành lập muộn nhất (năm 2009) với 3 đảng viên, đến nay chi bộ làng Mèo Nhỏ đã phát triển được 12 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 15 người. Bí thư chi bộ Đinh Văn Len cho biết: “Số dân ít, 100% làm nông nghiệp, vì thế, công tác phát triển đảng viên ở làng những năm đầu gặp nhiều khó khăn. Tôi vẫn thường “đến từng ngõ, gõ từng nhà” động viên, tuyên truyền, thuyết phục, vận động quần chúng tham gia các tổ chức, hội, đoàn thể, sau đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho họ và giao đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, giáo dục, hỗ trợ. Đảng viên trong chi bộ luôn hết lòng vì bà con, vì sự nghiệp chung, hướng dẫn bà con làm ăn,  kỹ thuật canh tác, cũng như kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân để tìm phương hướng giải quyết thỏa đáng. Nhờ đó, chi bộ đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, đi đầu trong mọi phong trào. Thành công lớn nhất là bà con tin vào sự giúp đỡ của đảng viên, chịu khó học tập làm theo vươn lên trong cuộc sống.
Hà Tây

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.