Nghĩa tình và trách nhiệm thiêng liêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày tháng 7, cùng với cả nước, tỉnh ta đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đây là việc làm thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng  cây” tốt đẹp của dân tộc. 
Những việc làm thiết thực, ý nghĩa
Trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), tỉnh ta đã tổ chức 17 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đến thăm hỏi, tặng quà tại 85 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Đón nhận sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thương binh Rah Lan Hom (làng Sung O, xã Ia O, huyện Chư Prông) không giấu được những giọt nước mắt xúc động. Ông cho biết: “Mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương cũ trên thân thể tôi lại tái phát nên sức khỏe ngày càng suy giảm, cuộc sống gia đình theo đó cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng mỗi dịp lễ, Tết, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đều đến thăm hỏi, tặng quà, đó là niềm an ủi, động viên rất lớn đối với gia đình tôi”.
  Đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng quà các gia đình chính sách phường Phù Đổng (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T
Đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng quà các gia đình chính sách phường Phù Đổng (TP. Pleiku). Ảnh: Đ.T
Không chỉ quan tâm thăm hỏi, tặng quà mỗi dịp lễ, Tết, những năm qua, tỉnh ta luôn chú trọng công tác chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Một trong số đó là việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách còn khó khăn. Điển hình như vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-2017), toàn tỉnh đã huy động được trên 70 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để xây mới, sửa chữa 1.248 căn nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở. Phong trào xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh cũng ngày càng có sức lan tỏa, huy động được nhiều nguồn lực trong cộng đồng để có thêm điều kiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công. Trong giai đoạn 2012-2017, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh, huyện đã vận động được trên 20 tỷ đồng. Từ số tiền này, tỉnh ta đã trao tặng 301 sổ tiết kiệm cho gia đình người có công với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 427 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 16,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 21 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh đều được các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng, chăm sóc đến cuối đời. 
Nhờ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước cùng với sự tri ân của toàn xã hội, những thương-bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Nhiều thương-bệnh binh đã nỗ lực vươn lên sản xuất kinh doanh giỏi, không những làm giàu cho gia đình mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Con liệt sĩ, thương-bệnh binh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện học hành, nhiều người đã vượt khó vươn lên thành đạt. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt, cung cấp thông tin liệt sĩ; xây dựng, tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử cách mạng cũng được toàn xã hội quan tâm. Công tác khám, điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe gia đình chính sách ngày càng được nâng cao. Đời sống vật chất, tinh thần của thương-bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công được cải thiện.
1- Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đến thăm tặng quà cho gia đình bà Nay H’Brí là thân nhân liệt sĩ (ở buôn Hiao, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Đức Phương
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đến thăm tặng quà cho gia đình bà Nay H’Brí là thân nhân liệt sĩ (ở buôn Hiao, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa). Ảnh: Đức Phương
“Những việc làm kể trên là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng mà tỉnh ta dành cho thương-bệnh binh, gia đình chính sách trong suốt 71 năm qua. Việc làm đó không chỉ tô thắm đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc mà còn giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay nhận thức sâu sắc về niềm tự hào dân tộc và những cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc”-bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-khẳng định.
Tiếp tục quan tâm chăm sóc gia đình chính sách
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chăm lo thương binh, gia đình liệt sĩ, thực hiện chính sách đối với người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở tỉnh ta trong những năm qua vẫn còn một số hạn chế. Việc xã hội hóa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều liệt sĩ vẫn chưa tìm được hài cốt, để lại nỗi đau thương khắc khoải trong lòng những người thân và xã hội. Toàn tỉnh vẫn còn 380 gia đình chính sách, người có công thuộc diện hộ nghèo. Dù đến thời điểm này, tỉnh ta không còn hồ sơ người có công tồn đọng nhưng ở một số địa phương vẫn còn nhiều trường hợp người có công chưa được hưởng chế độ do không đủ giấy tờ theo quy định. Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết: “Đây là vấn đề khó chưa tìm được giải pháp. Sở đang xin ý kiến UBND tỉnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để tháo gỡ. Cùng với đó, Sở đề nghị các địa phương, ngành liên quan thường xuyên phổ biến kịp thời các quy định, chính sách thay đổi về người có công để thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ cho đối tượng này”.
Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương-bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, bà Trần Thị Hoài Thanh cho biết: “Là đơn vị thường trực thực hiện các chính sách người có công, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh những giải pháp cụ thể để đảm bảo tất cả các gia đình chính sách đều có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của người dân địa phương trên cơ sở kết hợp 3 nguồn lực: Nhà nước, cộng đồng hỗ trợ và cá nhân đối tượng chính sách tự vươn lên”. Cũng theo bà Thanh, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân theo quy định;  đẩy mạnh xã hội hóa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống. Toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2018 cơ bản không còn hộ nghèo thuộc diện gia đình chính sách.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.