Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, từ năm 2016 đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của huyện Chư Pưh, Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Trụ sở Huyện ủy Chư Pưh. Ảnh: T.N
Trụ sở Huyện ủy Chư Pưh. Ảnh: T.N
Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định, thời gian quan, UBKT Huyện ủy Chư Pưh đã chú trọng tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời kiện toàn về tổ chức, hoạt động của UBKT các cấp, nhất là ở các Đảng ủy cơ sở. UBKT Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn và đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, nhất là cán bộ kiểm tra ở cấp cơ sở, đồng thời tiếp tục đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả các mặt công tác.
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chư Pưh Nguyễn Văn Cương cho biết: “UBKT Huyện ủy đã tổ chức quán triệt và triển khai những nội dung mới được bổ sung sau Đại hội lần thứ XII của Đảng-trọng tâm nhất là Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, cùng các hướng dẫn mới liên quan. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí…”.
UBKT Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra theo chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đối với 5 tổ chức đảng 15 đảng viên và thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư  đối với 4 tổ chức đảng và 9 đảng viên về tổ chức đảng, đạt 100% so với kế hoạch. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức đảng chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy chế của đảng, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời, UBKT Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện giám sát đối với 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên, vượt so với kế hoạch đề ra. Qua giám sát đã kịp thời nhắc nhở đối tượng được giám sát, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm kịp thời; rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương. 
Cán bộ chủ chốt huyện Chư Pưh quán triệt các quy định mới về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng
Cán bộ chủ chốt huyện Chư Pưh quán triệt các quy định mới về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ảnh: T.N
Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy đã thành lập 4 tổ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, sinh hoạt tại Đảng bộ xã Ia Hla, Ia Le - đạt 100% so với chương trình kiểm tra đề ra đầu năm. Qua đó, kết luận 4 đảng viên có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 4 đảng viên. UBKT Huyện ủy đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng 3 tổ chức đạt 100% so với chương trình đề ra. Qua kiểm tra đã chỉ ra những ưu, khuyết điểm của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn Nhơn Hòa, xã Ia Hla, xã Chư Don trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy còn tiến hành 3 cuộc giám sát chuyên đề đối với 3 tổ chức đảng và 5 đảng viên - đạt 100% so với chương trình đã đề ra. Qua đó, đã yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được giám sát chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức và cá nhân được kiểm tra, giám sát chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những mặt hạn chế, khuyết điểm. 
Đồng thời trong năm 2016 và 2017, Đảng bộ huyện Chư Pưh đã thi hành kỷ luật 27 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 9 đảng viên, Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 3 đảng viên, Chi bộ cơ sở thuộc Huyện ủy thi hành kỷ luật 4 đảng viên, Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 11 đảng viên. Hình thức kỷ luật gồm cách chức 4 trường hợp,  khai trừ 5 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp, khiển trách 16 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm đạo đức, nếp sống văn minh. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy trình; đảng viên chấp hành nghiêm quyết định xử lý kỷ luật, nên không có trường hợp đảng viên nào khiếu nại kỷ luật đảng. Qua việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng đã góp phần ngăn ngừa đảng viên vi phạm, giữ vững kỷ cương, trong thi hành kỷ luật đảng. Đồng thời quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cấp ủy và UBKT Huyện ủy đã có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với 15 đảng viên vi phạm về 19 điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm đạo đức nếp sống văn minh. 
Trao đổi về nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Chư Pưh thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tư Sơn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy huyện và cơ sở tập trung tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm của UBKT Huyện ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở; kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành của các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Việc lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phải sát thực tế, có trọng tâm và trọng điểm. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, kịp thời kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, những địa bàn trọng điểm dễ phát sinh vi phạm. UBKT các cấp thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt thông tin chủ động giải quyết, tham mưu đề xuất với cấp ủy có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện các nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020”.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.