Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang: Cán bộ phải biết lo cho dân và cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với với lãnh đạo xã Ia Piơr (huyện Chư Prông) ngày 20-9. Tham dự buổi làm việc có lãnh UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Những kết quả tích cực

Thay mặt lãnh đạo xã Ia Piơr, ông Đào Trung Kiên-Bí thư Đảng ủy xã đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-anh ninh, xây dựng hệ thống chính trị của xã trong thời gian qua. Theo đó, xã Ia Piơr có tổng diện tích tự nhiên 9.413 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp hơn 7 ngàn ha. Toàn xã có 2.107 hộ với 10.642 khẩu (đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%) sinh sống tại 14 thôn, làng; tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm hơn 15%. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bên phải) tặng quà cho cán bộ làng Me. Ảnh: V.H
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bên phải) tặng quà cho cán bộ làng Me. Ảnh: V.H

Đến nay, toàn xã đã gieo trồng được hơn 3 ngàn ha cây trồng các loại, đạt 101% kế hoạch, trong đó lúa nước hơn 800 ha, bắp 395 ha, cây tinh bột có củ 630 ha... Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Từ đầu năm đến nay, nhân dân trong xã đã phát dọn, vệ sinh 9,2 km đường làng; đổ hơn 1.600 m3 đất, đá san lấp mặt đường; trồng mới gần 1.000 cây xanh dọc các trục đường.  Đặc biệt, người  dân thôn 5 và thôn Kỳ Phong đóng góp 214 triệu đồng để xây dựng hệ thống thoát nước hai bên đường. Bên cạnh đó, xã đã huy động 384 ngày công  tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống chính trị. Hiện nay, Đảng bộ xã Ia Piơr có 122 đảng viên (đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm gần 50%), sinh hoạt tại 18 chi bộ. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp 12 đảng viên mới, cử 12 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, tiếp tục hoàn thiện 4 hồ sơ kết nạp đảng viên. Các tổ chức đoàn thể trên địa bàn hoạt động có hiệu quả, công tác tập hợp hội viên, đoàn viên được chú trọng.

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định nhưng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và UBND xã Ia Piơr vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Trước thực trạng tỷ lệ hộ nghèo cao, tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn thấp, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu lãnh đạo xã giải trình. Bí thư Đảng ủy xã Đào Trung Kiên lý giải: Đa số hộ nghèo đều thiếu đất sản xuất, sử dụng nguồn vốn không hiệu quả. Ông Kiên cũng thẳng thắn thừa nhận: “Một số đoàn thể chưa làm tốt công tác tập hợp và vận động đoàn viên, hội viên làm kinh tế”.

Chưa bằng lòng với cách giải thích này, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Trên địa bàn xã có 11 dân tộc sinh sống nhưng tỷ lệ hộ nghèo rơi vào các hộ người Jrai (chiếm 80% hộ nghèo). Nguyên nhân là do hệ thống chính trị ở cơ sở chưa kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Người giàu ngày càng giàu là điều cần biểu dương, nhưng người nghèo ngày càng nghèo là điều nên phê phán. Đội ngũ cán bộ của xã phải biết lo cho dân, lo cho cộng đồng, không được lãnh đạo, chỉ đạo mang tính chung chung, chỉ nói thôi không làm!”.

Làm việc với hệ thống chính trị làng Me (xã Ia Piơr), sau khi nghe báo cáo của Thôn trưởng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, làng có 60 hộ với 300 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 85%, quân bình mỗi hộ dân có 2 ha đất sản xuất nhưng có đến 20 hộ nghèo là thực tế khó chấp nhận. Trách nhiệm này thuộc về sự lãnh đạo của chi bộ và của chính quyền xã. Lý giải về nguyên nhân hộ nghèo của làng còn cao, ông Kpuih Tuy-Bí thư chi bộ làng, cho biết: “Trước đây, quỹ đất sản xuất của làng khá nhiều. Tuy nhiên, nhiều người dân đã sang nhượng cho người khác. Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi không đưa nước về tận cánh đồng nên sản xuất không hiệu quả”.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là hệ thống chính trị địa phương hoạt động chưa hiệu quả; chưa có giải pháp hữu hiệu trong công tác xóa đói giảm nghèo; việc xây dựng nông thôn mới không đạt yêu cầu. Thời gian tới, xã cần thống kê số hộ thiếu đất sản xuất, đất ở  và báo cáo lên huyện và tỉnh để tìm phương án giải quyết. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Thời gian tới, cán bộ, đảng viên trong xã phải gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tập trung mọi nỗ lực để nâng cao đời sống của nhân dân. Cùng với đó phải tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng được nhu cầu lãnh đạo, điều hành của địa phương”.

Nhân chuyến công tác này, Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra và động viên các cán bộ, công nhân đang làm việc tại công trình thủy lợi Ia Mơr.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.