Cảnh báo 4 căn bệnh nguy hiểm ở người trẻ tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều bạn trẻ vì bận bịu với công việc nên chưa chú trọng và chăm sóc sức khỏe đúng mức. Điều này là nguyên nhân dẫn đến việc một số căn bệnh nguy hiểm đang gia tăng tỷ lệ ở người trẻ.
Tai biến mạch máu não
Nếu như trước đây, tai biến mạch máu não chủ yếu xảy ra ở người già thì hiện nay, nó đang ngày càng tăng cao ở những người trẻ tuổi. Nguyên nhân là do việc ăn uống không điều độ, uống nhiều rượu bia, hay bị stress, căng thẳng, áp lực…
Tai biến mạch máu não vô cùng nguy hiểm và khả năng tử vong là rất lớn, bởi vậy, các bạn trẻ không thể coi thường. Cách tốt nhất, chúng ta cần đề phòng bằng việc tuân thủ chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện thể dục thể thao, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, điều độ, dành thời gian thư giãn để tránh căng thẳng, không nên để não bộ hoạt động liên tục trong thời gian dài.
 
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai biến mạch máu não là do thói quen sinh hoạt, lối sống không hợp lý. Ảnh: Bộ y tế
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai biến mạch máu não là do thói quen sinh hoạt, lối sống không hợp lý. Ảnh: Bộ y tế
Ung thư máu
Ung thư máu là một căn bệnh rất hay xảy ra ở những người trẻ tuổi. Bệnh mắc phải khi có sự gia tăng đột biến của bạch cầu mà cơ thể không thể kiểm soát được. Các biểu hiện thường gặp nhất khi mắc phải bệnh này là mệt mỏi, da nhợt nhạt, khi bị chảy máu rất khó cầm, hạch xuất hiện bất thường ở một số bộ phận trên cơ thể như cổ, nách, người bệnh dễ bị sốt, viêm nhiễm…
Nguyên nhân gây nên căn bệnh này là do di truyền, nhiễm phóng xạ hoặc do ô nhiễm hóa học. Ung thư máu có tính chất cấp tính và mức độ của bệnh cũng tiến triển rất nhanh. Nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe và dẫn tới tử vong.
 
Ung thư máu là căn bệnh quái ác thường gặp nhất ở người trẻ tuổi. Ảnh: Bệnh viện 108.
Ung thư máu là căn bệnh quái ác thường gặp nhất ở người trẻ tuổi. Ảnh: Bệnh viện 108.

Ung thư trực tràng

Bệnh ung thư trực tràng cũng rất dễ xảy ra ở lứa tuổi 20 do polyp ung thư hóa hoặc do di truyền từ người trong gia đình. Đây là căn bệnh có khả năng tử vong rất cao, đứng thứ 4 sau ung thư phổi, gan và dạ dày.
Khi mắc bệnh, người bệnh sẽ có các biểu hiện như hay đau bụng, đi ngoài ra máu, phân lỏng, nhầy, hay chán ăn, buồn nôn, cân nặng thay đổi thất thường không rõ nguyên nhân… Vì thế, các bạn không nên coi thường các triệu chứng thay đổi của cơ thể. Hãy đi khám bác sĩ ngay khi có dấu hiệu bất thường.
 
Ung thư trực tràng là kẻ thù “thầm lặng” với người trẻ. Ảnh: Bộ Y tế
Ung thư trực tràng là kẻ thù “thầm lặng” với người trẻ. Ảnh: Bộ Y tế

Tiêu chảy, tả

Những người ở độ tuổi thanh niên, còn trẻ, thường không coi trọng sức khỏe cũng như việc ăn uống của mình. Việc ăn uống thất thường, hàng quán lề đường, thực phẩm kém vệ sinh, không đảm bảo an toàn rất dễ gây nên các bệnh về tiêu hóa, điển hình là tiêu chảy và tả.
 
Việc ăn uống thất thường, không đảm bảo vệ sinh là nguyên nhân chính dẫn đến tiêu chảy, tả.
Việc ăn uống thất thường, không đảm bảo vệ sinh là nguyên nhân chính dẫn đến tiêu chảy, tả.
Các căn bệnh này không thể xem thường bởi nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, suy giảm sức đề kháng mà còn gây tử vong một cách nhanh chóng. Hãy rèn luyện bản thân lối sống lành mạnh, ăn uống hợp vệ sinh, suy nghĩ tích cực để đẩy lùi bệnh tật.
KHÁNH TRÍ (LĐO)

https://laodong.vn/dinh-duong-am-thuc/canh-bao-4-can-benh-nguy-hiem-o-nguoi-tre-tuoi-849155.ldo

Có thể bạn quan tâm