Suýt hoại tử cánh tay sau 5 ngày đắp thuốc nam trị bỏng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người phụ nữ 56 tuổi ở Phú Thọ bị bỏng tay, không đến bệnh viện điều trị mà đắp thuốc nam tại nhà dẫn đến nhiễm trùng.
Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cấp cứu hôm 5/1 trong tình trạng bị bỏng độ 2 đau đớn, cánh tay phải chảy mủ, bốc mùi hôi, các ngón tay tê.
Cánh tay bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng sau khi điều trị bằng thuốc nam tại nhà. Ảnh: Lê Quyên.
Cánh tay bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng sau khi điều trị bằng thuốc nam tại nhà. 
Bà bị bỏng, đắp thuốc nam 5 ngày không hiệu quả nên mới đến bệnh viện điều trị. Các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy vết bỏng lan toàn bộ vùng cẳng tay, cánh tay phải.
Hỗn hợp chất bẩn màu đen gồm thuốc nam cùng giấy bết dính vào vết bỏng gây nhiễm trùng. Các bác sĩ rất vất vả để làm sạch vết bỏng, gỡ toàn bộ chất bẩn ra.
Nếu không được điều trị đúng cách, bệnh nhân sẽ bị nhiễm trùng nặng hơn, nguy cơ cao dẫn đến nhiễm trùng huyết. 
Bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện điều trị trong tình trạng nhiễm trùng nặng vết bỏng do đắp thuốc nam. Có những bệnh nhân vùng bỏng đã hoại tử sâu phải phẫu thuật ghép da rất phức tạp, để lại nhiều di chứng, thời gian điều trị kéo dài.
Bác sĩ khuyến cáo khi bị bỏng trước tiên cần cách ly bệnh nhân tránh xa tác nhân gây bỏng, băng nhẹ hoặc che phủ vết thương bằng gạc, vải sạch rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
Nạn nhân bị bỏng điện, bỏng hóa chất cần tới bệnh viện càng sớm càng tốt, vì có thể tổn thương nghiêm trọng tới nội tạng, rối loạn tim mạch. Nếu bị bọng nước, kết vảy, không nên bóc bọng nước vỡ ra vì dễ bị nhiễm trùng, tổn thương nặng hơn. Tuyệt đối không thoa dầu, bôi kem đánh răng, lòng đỏ trứng gà, mỡ trăn, dầu cá, đắp lá chữa bỏng... lên vùng bỏng vì dễ bị nhiễm trùng.
Lê Nga (VNE)

Có thể bạn quan tâm