Gia Lai đăng cai hội thảo giữ gìn bản sắc kết hợp Đông y-Tây y

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đây là cơ hội tốt để các lương y tham gia hội thảo học hỏi, trao đổi kinh nghiệm kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong khám chữa-bệnh.
Hội thảo diễn ra ngày 14-8, do Hội Đông y tỉnh Gia Lai tổ chức với chủ đề “Giữ gìn bản sắc Đông y kết hợp Đông y-Tây y”. Phó Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Vũ Khanh-Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế) và Lương y Nguyễn Ngữ-Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Gia Lai chủ trì hội thảo.
Các đại biểu trình bày chuyên luận về kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Ảnh: Nguyễn Tú
Các đại biểu trình bày chuyên luận về kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Ảnh: Nguyễn Tú
Tham dự hội thảo còn có lãnh đạo Sở Y tế, Hội Đông y tỉnh và đại diện của 14 Hội Đông y, Bệnh viện Y học cổ truyền trong nước như : Cà Mau, Bình Thuận, Bệnh viện Y học cổ truyền-Bộ Công an…
Đại biểu dự hội thảo đã được nghe các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về Đông y, Tây y trong cả nước trình bày 6 chuyên luận về việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong việc chữa bệnh cứu người, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.
Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm