5 loại thực phẩm dễ tìm giúp làm dịu cơn đau họng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời tiết thay đổi rất dễ khiến họng bị đau. Nếu súc miệng bằng nước muối và uống thuốc mà vẫn không hết đau thì có thể sử dụng một số loại thực phẩm và thảo dược tự nhiên sau:
Uống nước cam thảo có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch
Uống nước cam thảo có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch
1. Cam thảo
Ngâm cao thảo vào nước và uống có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, một nghiên cứu công bố trên tạp chí Scientific Reports cho biết.
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện cơ thể của lũ chuột đã phản ứng khi được uống nước cam thảo liên tục trong 6 ngày. Cụ thể, cơ thể chuột đã tăng cường sản xuất tế bào T, loại có vai trò quan trọng giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, theo MSN.
2. Cây xô thơm
Người bị đau họng có thể ngâm xô thơm trong nước ấm hoặc rắc vào canh, súp. Xô thơm có khả năng chống viêm và đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng để trị bệnh từ hàng trăm nay nay, theo MSN.
3. Trà
Trà có rất nhiều loại và mùi khác nhau. Tuy nhiên, dù là loại nào và có caffeine hay không thì trà cũng có khả năng giúp giảm đau và chống viêm khi bị đau họng. Có thể nấu trà xanh hoặc trà đen chung với gừng, bông cúc và dùng như nước uống thông thường. Loại nước này không chỉ chống viêm và còn giúp giảm căng thẳng và tăng cường sự tập trung.
4. Mật ong
Đây có lẽ là một trong những phương thuốc trị đau họng ngon nhất. Mật ông không chỉ có tính chất kháng khuẩn mà còn giúp chống viêm và làm dịu cơn đau họng, một nghiên cứu trên tạp chí American Journal of Therapeutics tiết lộ 
5. Gừng
Gừng là phương thuốc rất phổ biến và hiệu quả khi trị đau họng. Các nghiên cứu khoa học cho thấy gừng chứa rất nhiều chất chống viêm vốn hiệu quả khi trị đau họng, theo MSN.
Ngọc Quý (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm