Covid-19: Ca tử vong ở Ý gấp đôi Trung Quốc, Tây Ban Nha có 738 người chết/ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý hôm 25-3 cho biết số người chết vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) tăng 683 ca, nâng tổng số trường hợp tử vong tại nước này lên 7.503.

 

Số ca tử vong mới được ghi nhận thấp hơn mức 743 ca được công bố một ngày trước đó. Theo cơ quan bảo vệ dân sự, tổng số ca nhiễm được xác nhận ở Ý hôm 25-3 đã tăng lên 74.386 từ mức 69.176 một ngày trước đó.

Người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự ông Angelo Borrelli không có mặt tại cuộc họp báo như thường lệ do đã bị sốt và được đưa đi xét nghiệm.


 

Công viên Porta Nuova ở Milan-Ý đóng cửa vì dịch Covid-19. Ảnh: EPA-EFE
Công viên Porta Nuova ở Milan-Ý đóng cửa vì dịch Covid-19. Ảnh: EPA-EFE



Tại Ý, khoảng 9.362 người hồi phục hôm 25-3, tăng so với mức 8.326 ca một ngày trước đó và hiện có 3.489 người đang được chăm sóc đặc biệt.

Khu vực Lombardy, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Ý, ghi nhận số ca tự vong giảm hôm 25-3 nhưng tình hình tại đây vẫn rất nghiêm trọng với 4.474 ca tử vong và 32.346 ca nhiễm.

Đáng chú ý, Tây Ban Nha vừa ghi nhận thêm 738 ca tử vong vì Covid-19 chỉ sau một đêm, nâng tổng số người chết vì căn bệnh này vượt qua cả Trung Quốc với 3.434 ca và trở thành nước có nhiều người chết vì Covid-19 đứng thứ hai thế giới sau Ý.


 

 Lực lượng khử khuẩn tại thủ đô Madrid-Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters
Lực lượng khử khuẩn tại thủ đô Madrid-Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters




Hiện số người chết tại Trung Quốc vì Covid-19 là 3.281.

Số liệu mới được công bố trong bối cảnh Tây Ban Nha buốc vào ngày phong tỏa thứ 11 nhằm cố ngăn chặn dịch Covid-19 lan rộng sau khi đã ghi nhận ít nhất 47.610 ca nhiễm.

Phó Thủ tướng Carmen Calvo, người nhập viện hôm 23-3, đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) và tình hình sức khỏe đang cải thiện.

Hai bộ trưởng khác trong chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez cũng bị nhiễm bệnh.

Đến nay, tổng số ca nhiễm và tử vong trên toàn cầu liên quan đến Covid-19 lần lượt là 430.770 và 20.075.

 

Theo Xuân Mai (NLĐO,Reuters, SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Bệnh gì nên hạn chế uống cà phê?

Bệnh gì nên hạn chế uống cà phê?

Nhiều người thường bắt đầu ngày mới với tách cà phê. Thói quen này thực sự mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo chuyên gia, cà phê có thể tương tác với một số loại thuốc.
Nhiều tác dụng của lá đu đủ

Nhiều tác dụng của lá đu đủ

Lá đu đủ chứa các hợp chất thực vật đã được chứng minh là có tiềm năng dược lý rộng rãi. Nhiều chế phẩm từ lá đu đủ, như trà, chiết xuất, viên nén..., thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh và tăng cường sức khỏe theo nhiều cách.
Đau nửa đầu bên phải là dấu hiệu bệnh gì?

Đau nửa đầu bên phải là dấu hiệu bệnh gì?

Có những cơn nhức đầu khó chịu và vùng đau chủ yếu nằm ở nửa bên phải đầu. Cảm giác đau nhức này có thể xuất hiện ở sau đầu, hàm, mắt hay xoang. Tuy nhiên, tất cả đều nằm ở nửa bên phải đầu. Nguồn gốc của những cơn đau nhức có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.
WHO phê duyệt vaccine mới ngừa dịch tả

WHO phê duyệt vaccine mới ngừa dịch tả

Do hãng dược phẩm EuBiologics (Hàn Quốc) sản xuất, vaccine Euvichol-S được phát triển từ một công thức đơn giản hóa, sử dụng ít thành phần hơn, rẻ hơn và có thể sản xuất nhanh hơn phiên bản trước.

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Kỷ tử được sử dụng từ rất lâu, tác dụng như thuốc bổ nguồn gốc thiên nhiên, giúp chống lão hóa, tăng cường sinh lý, tốt cho người tiểu đường.