Uống rượu ngâm rễ cây lạ, 2 cậu cháu ở Quảng Nam thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi uống rượu ngâm rễ cây lạ, 2 cậu cháu ở Quảng Nam về đến nhà thì thiệt mạng.
Sáng 30/8, Công an xã Trà Don (huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam) xác nhận, 2 người đàn ông ở địa phương này vừa qua đời sau khi uống rượu ngâm rễ cây.
Chai rượu chứa rễ cây lạ mà hai cậu cháu ở Quảng Nam đã uống và thiệt mạng. (Ảnh: T.A)
Chai rượu chứa rễ cây lạ mà hai cậu cháu ở Quảng Nam đã uống và thiệt mạng. (Ảnh: T.A)
Trước đó vào ngày 28/8, Vũ Quang Vinh (23 tuổi) và ông Nguyễn Văn Meng (41 tuổi, cậu ruột Vinh, cùng trú nóc Ông Toàn, thôn 1, xã Trà Don) rủ nhau vào rừng tìm kiếm rễ cây.
Sau một buổi lùng sục khắp cánh rừng, cả hai trở về nhà và mang theo một số rễ cây lạ. Ngay lập tức, Vinh và ông Meng đem số rễ cây này ngâm rượu.
Đến tối cùng ngày, cả hai mang rượu mới vừa ngâm rễ cây ra uống.
Tàn cuộc nhậu, ông Meng về tới nhà thì lên cơn co giật và thiệt mạng. Vinh nằm ngủ trên võng và cũng được mọi người phát hiện chết ngay trong đêm uống rượu.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thanh Ba (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Đông đảo người dân thị xã Ayun Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa tiếp nhận 224 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ayun Pa phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.