Bác sĩ đảo Song Tử Tây, cứu ngư dân tàu cá gặp nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 2-6, bác sĩ Nguyễn Đức Tùng, Bệnh xá trưởng của đảo cho biết, bệnh xá của đảo này mới cứu chữa ngư dân Trần Triệu (sinh năm 1998, quê ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) qua cơn nguy kịch do lặn sâu đáy biển, dẫn đến bí tiểu có nguy cơ vỡ bàng quang.
   Ngư dân Trần Triệu đã qua cơn nguy kịch đang được các bác sĩ đảo Song Tử Tây chăm sóc. Ảnh: Đăng Hồng
Ngư dân Trần Triệu đã qua cơn nguy kịch đang được các bác sĩ đảo Song Tử Tây chăm sóc. Ảnh: Đăng Hồng
Trước đó, sáng 1-6, cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây tiếp nhận một số tàu cá đánh bắt tại khu vực, vào đảo xin trú tránh do thời tiết xấu, sóng to gió lớn, giông lốc bất thường, trong đó có ngư dân Trần Triệu với triệu chứng bại tứ chi, bí tiểu, khả năng nhận biết kém, người tái nhợt. Sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận ngư dân Triệu bị giảm áp typ 2 do lặn ở độ sâu khoảng 20 mét. Ngư dân Triệu nhanh chóng được thở ô xy, đưa vào phòng giảm áp, đặt sond niệu đạo bàng quang, thông tiểu. Sau thời gian cứu chữa, giảm áp, sáng 2-6, ngư dân Triệu đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, đi tiểu tiện được ít  một.
Được biết, ngư dân Trần Triệu là thuyền viên tàu cá BTh 96607 TS do ông Nguyễn Văn Xếp, sinh năm 1976 cùng quê làm thuyền trưởng. Tàu cá này lao động ở vùng biển đảo Song Tử Tây đã gần 20 ngày.
Mai Thắng

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại thành phố Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời.

Đưa thiết bị thể dục thể thao ngoài trời về làng, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(GLO)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại TP. Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời nhằm tạo cho người dân có thêm không gian để rèn luyện sức khỏe, qua đó nâng cao tính gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống chan hòa, lành mạnh.
Đông đảo người dân thị xã Ayun Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa tiếp nhận 224 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ayun Pa phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.