Hơn 10 năm người phụ nữ nghèo chịu đựng bướu giáp to

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bướu giáp lớn làm bệnh nhân thở khó, nuốt nghẹn, gây chèn ép các dây thần kinh xung quanh cổ...

 
BS Nguyễn Văn Nam cùng ê-kíp của Khoa Tim mạch- Lồng ngực Bệnh viện Thống Nhất mổ cho bệnh nhân
BS Nguyễn Văn Nam cùng ê-kíp của Khoa Tim mạch- Lồng ngực Bệnh viện Thống Nhất mổ cho bệnh nhân



Bệnh nhân L.T.B (56 tuổi, ngụ huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) nhập viện Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) trong tình trạng khó thở, nuốt nghẹn…với khối u có kích thước trên 1 kg bên cổ phải.

Hơn 10 năm trước, bà B. bị khối u trên cổ nhưng gia đình khó khăn nên không đi khám, chữa bệnh. Sau đó, khối u ngày càng lớn dần, chèn ép các dây thần kinh cổ, đẩy lệch khí quản gây khó thở nhiều và nuốt nghẹn.

Gần đây, khối u của bà càng lớn, những triệu chứng của căn bệnh đã làm bà thở khó hơn, nuốt nghẹn hơn. Bà B. đành vay mượn tiền vào TP HCM để chữa bệnh.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Nam, Trưởng Khoa Tim mạch- Lồng ngực Bệnh viện Thống Nhất, bệnh nhân bị bướu giáp, khối u sẽ to dần theo thời gian, nếu không chữa trị kịp thời sẽ có nhiều biến chứng nguy hiểm nên cần cắt bỏ càng sớm càng tốt.

Trong phẫu thuật, nguy cơ rất cao khi gây mê do sự di lệch, chèn ép cấu trúc đường thở làm khó khăn cho việc đặt nội khí quản. Kích thước lớn và tình trạng tăng sinh mạch máu của khối u làm tăng nguy cơ chảy máu khi phẫu thuật.

Tuy nhiên, ca mổ khá thành công. Hiện tại bệnh nhân đã dần hồi phục và có thể xuất viện trong thời gian tới, BS Nam thông tin.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, đây là trường hợp thứ 2 bệnh nhân mổ bướu giáp có u lớn trên 1 kg, được các BS Khoa Tim mạch- Lồng ngực phẫu thuật thành công.

T.Thiệp (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại thành phố Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời.

Đưa thiết bị thể dục thể thao ngoài trời về làng, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(GLO)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại TP. Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời nhằm tạo cho người dân có thêm không gian để rèn luyện sức khỏe, qua đó nâng cao tính gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống chan hòa, lành mạnh.
Đông đảo người dân thị xã Ayun Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa tiếp nhận 224 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ayun Pa phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.