4 người nhập viện vì ngộ độc nấm, cháu bé 4 tuổi tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 30-5, ông Dương Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ngộ độc nấm, làm cháu bé 4 tuổi tử vong, 3 người khác trong cùng gia đình đang điều trị tại bệnh viện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 24-5, anh Cao Văn Ca (sinh 1978) vào rừng hái nấm về nấu cháo cho cả gia đình ăn.

Sau khi ăn cháo nấm, anh Ca và 3 thành viên trong gia đình là bà Nguyễn Thị Nga (sinh 1942, mẹ anh Ca); chị Trần Thị Bích (sinh 1983, vợ anh Ca) và cháu Cao Hoàng Dương (4 tuổi, con anh Ca) có triệu chứng khó chịu, buồn nôn phải nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Riêng cháu Cao Hoàng Vương được đưa đi cấp cứu tại Khoa chống độc đặc biệt của Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã tử vong vào trưa 29-5.

Theo lãnh đạo xã Phước Ninh, gia đình anh Cao Văn Ca thuộc diện hộ nghèo, cả gia đình gồm 9 người chỉ trông chờ vào số tiền đi làm thuê hằng ngày của anh Ca nên cuộc sống rất khó khăn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng và quà gồm đường, sữa, mỳ tôm cho gia đình nạn nhân.

Sáng 30-5, đại diện Tòa soạn Báo Tây Ninh phối hợp với chính quyền xã Phước Minh đã đến thăm hỏi gia đình anh Cao Văn Ca và trao tặng 25 triệu đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ.

 

Lê Đức Hoảnh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Kỷ tử được sử dụng từ rất lâu, tác dụng như thuốc bổ nguồn gốc thiên nhiên, giúp chống lão hóa, tăng cường sinh lý, tốt cho người tiểu đường.
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại thành phố Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời.

Đưa thiết bị thể dục thể thao ngoài trời về làng, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(GLO)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại TP. Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời nhằm tạo cho người dân có thêm không gian để rèn luyện sức khỏe, qua đó nâng cao tính gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống chan hòa, lành mạnh.
Đông đảo người dân thị xã Ayun Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa tiếp nhận 224 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ayun Pa phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.