Lưỡi dao dài 13cm nằm trong cơ thể chiến sĩ công an suốt 11 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi bệnh nhân là một chiến sĩ công an nhập viện với triệu chứng đau ở lưng, các bác sĩ đã khám, chụp X-quang kiểm tra thì bất ngờ phát hiện lưỡi dao dài 13 cm nằm ở vùng cột sống thắt lưng suốt 11 năm.

 Lưỡi dao nằm trong người chiến sĩ Nam suốt 11 năm. Ảnh: BVĐK Nghệ An cung cấp
Lưỡi dao nằm trong người chiến sĩ Nam suốt 11 năm. Ảnh: BVĐK Nghệ An cung cấp



Ngày 21-4, sau 5 ngày được phẫu thuật lấy ra khỏi cơ thể một lưỡi dao dài 13 cm, sức khỏe bệnh nhân Nguyễn Bá Trường Nam (SN 1984, hiện công tác tại một đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An) đang hồi phục tốt.

Trước đó, ngày 9-4, trong lúc đá bóng, anh Nam thấy lưng đau dữ dội nên đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An kiểm tra. Tiến hành chụp X-quang, các bác sĩ bất ngờ phát hiện có dị vật bằng kim khí gần vùng cột sống thắt lưng của anh Nam.

Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định dị vật là một lưỡi dao dài 13 cm. Lúc đầu anh Nam khá bất ngờ khi nghe các bác sĩ thông báo, tuy nhiên sau đó anh nhớ lại vào tháng 3-2007, khi đang công tác tại Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), trong lúc truy bắt một đối tượng truy nã, anh Nam bị đối tượng đâm nhiều nhát vào đầu, lưng, chảy nhiều máu phải nhập viện cấp cứu. Sau khoảng 1 tháng điều trị, chiến sĩ cảnh sát Nam xuất viện. Cũng theo anh Nam, sau khi bị thương, thỉnh thoảng anh vẫn thấy hiện tượng đau ở vùng lưng, nhưng không đi khám kiểm tra.

Sau khi thăm khám, ngày 17-4, các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh cột sống, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã thực hiện ca phẫu thuật lấy ra lưỡi dao nằm chéo vùng cột sống thắt lưng của bệnh nhân Nam. Theo các bác sĩ, lưỡi dao dài 13 cm đã hoen gỉ lại nằm ở vị trí nguy hiểm, sát động mạch chủ bụng, nếu bệnh nhân vận động mạnh có thể khiến lưỡi dao di chuyển gây tổn thương mạch máu, ảnh hưởng đến tính mạng chiến sĩ công an.

Hải Vũ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo người dân thị xã Ayun Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa tiếp nhận 224 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ayun Pa phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.
Ông Nguyễn Đình Sang(bên phải)-Chủ tịch Hội NCT xã thăm hỏi, động viên các hội viên NCT ở thôn 2, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. * Ảnh: Hoàng Cư

Gia Lai: 7,3 tỷ đồng chăm sóc người cao tuổi

(GLO)-Ông Nguyễn Thành Nuôi - Phó Trưởng ban Đại diện Hội người cao tuổi(NCT) tỉnh Gia Lai vừa cho biết: Từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức đi thăm hỏi, chúc tết, chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho hơn 10.000 hội viên NCT, với tổng trị giá 7,3 tỷ đồng.
Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

Người già, trẻ nhỏ nhập viện vì nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân. Những người bị bệnh tiêu hóa, hô hấp, huyết áp, tim mạch… liên tục nhập viện, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.