Đà Lạt vượt mốc 5 triệu lượt khách du lịch năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng gần 180% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo thống kê, trong tháng 11.2022, lượng khách du lịch đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 600.000 lượt khách. Con số này tăng 15,6 lần so với cùng kỳ 2021. 
Tính tổng sau 11 tháng đầu năm, đã có gần 5,2 triệu lượt khách du lịch tới tham quan Đà Lạt, tăng 179,8% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, lượng khách đã đạt 115,5% so với kế hoạch đã đặt ra.
 
Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt chật ních du khách dịp cuối tuần. Ảnh: Kim Lài
Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt chật ních du khách dịp cuối tuần. Ảnh: Kim Lài
Trong đó, lượng khách quốc tế ước đạt 107.000 lượt, tăng 615,7% so với cùng kỳ năm trước. Khách nội địa ước đạt hơn 5 triệu lượt, tăng 176,3% so với cùng kỳ.
Dự kiến, trong tháng 12.2022, lượng khách đến Đà Lạt sẽ càng tăng mạnh do điểm nhấn là cao điểm Festival Đà Lạt lần thứ IX-2022 với nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc.  Với chủ đề "Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa", ngày hội hoa Đà Lạt diễn ra từ tháng 11 đến hết năm 2022.
 
Festival hoa Đà Lạt hứa hẹn hấp dẫn du khách từ giờ đến hết năm 2022. Ảnh: Hội sinh vật cảnh Việt Nam
Festival hoa Đà Lạt hứa hẹn hấp dẫn du khách từ giờ đến hết năm 2022. Ảnh: Hội sinh vật cảnh Việt Nam
Theo kế hoạch, đêm công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX sẽ diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên lúc 20 giờ ngày 18.12. Tiếp đó là Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023 khép lại năm cũ 2022 được tổ chức vào đúng 0 giờ ngày 1.1.2023. Cả hai sự kiện lớn đang được gấp rút hoàn thành, sẵn sàng đón du khách đến với Đà Lạt dịp cuối năm nay.
Theo Chí Long (LĐO)

https://dulich.laodong.vn/tin-tuc/da-lat-vuot-moc-5-trieu-luot-khach-du-lich-nam-2022-1124700.html

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.