Nhiều sự kiện bế mạc Năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 23-11, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam và 23 năm ngày Khu phố cổ Hội An được công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999 – 4.12.2022).

Sự kiện họp triển khai Lễ hội văn hóa Trà Hội An. Ảnh: Visit Hoi An
Sự kiện họp triển khai Lễ hội văn hóa Trà Hội An. Ảnh: Visit Hoi An
Ngày 25-11, tại Hội An sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Hội An – Sắc màu của lụa” nhằm trình diễn nghệ thuật với các chủ đề về lụa.
Tiếp đó là lễ kỷ niệm 5 năm nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam. Đây là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Liên hoan hát dân ca, hô hát bài chòi cấp thành phố được UNESCO công nhận với sự tham gia của các nghệ nhân, lực lượng văn nghệ quần chúng ở các xã, phường.
Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm VH -TT TP Hội An cho biết sắp tới, phố cổ Hội An sẽ tổ chức Lễ hội văn hóa Trà lần thứ I. Lễ hội sẽ có sự tham dự của các nghệ nhân, doanh nghiệp sản xuất và chế biến trà.
Đây là hoạt động nhằm giới thiệu các loại trà, các hoạt động trà và thơ, trà và hội họa, trà và âm nhạc…
Ngoài ra, tại buổi lễ còn có hội trại sáng tác nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật đương đại; nghệ thuật sắp đặt từ nguyên vật liệu tái sinh mang chủ đề “Con đường nghệ thuật - Sắc màu hội tụ”.
Theo Nguyễn Linh (LĐO)

https://dulich.laodong.vn/tin-tuc/nhieu-su-kien-be-mac-nam-du-lich-quoc-gia-2022-tai-quang-nam-1117240.html

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.