Sơn Đoòng đứng đầu danh sách 10 hang động tự nhiên kỳ vĩ nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 4-10, đại diện Oxalis Adventure cho biết, trang du lịch Wonderslist vừa công bố 10 hang động tự nhiên kỳ vĩ nhất thế giới, trong đó hang Sơn Đoòng (thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) - hang động hiện đang được Oxalis Adventure khai thác-đứng đầu danh sách này.
 

Bên cạnh Sơn Đoòng, Wonderslist cũng công bố 9 hang động tự nhiên kỳ vĩ khác trên thế giới, gồm: Động băng Ice Cave gần núi lửa Mutnovsky (Nga), các hang động ở Algarve (Bồ Đào Nha), hang động đá cẩm thạch Marble Caves (Chile-Argentina), hẻm núi Linh Dương Antelope Canyon (Tây Nam Hoa Kỳ), hang động Waitomo Glowworm (New Zealand), Cave of Swallows (Mexico), khu hang động Sonora (Texas, Hoa Kỳ), động Fingal (Scotland) và hang động Painted (California, Hoa Kỳ).

 

Vẻ đẹp kỳ vĩ của hang Sơn Đoòng. Ảnh: Oxalis Adventure
Vẻ đẹp kỳ vĩ của hang Sơn Đoòng. Ảnh: Oxalis Adventure


Hang Sơn Đoòng được phát hiện vào năm 1990 và được công bố là hang động lớn nhất thế giới trong năm 2009-2010.
 
Với thể tích đo đạc được ước tính 38,5 triệu mét khối, Sơn Đoòng vượt qua hang Deer ở Malaysia trở thành hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.
 
Những cột măng đá cao đến 80m trong lòng hang cũng được đánh giá là các cột thạch nhũ cao nhất mà các chuyên gia từng thấy.
 
Với vẻ đẹp, sự tráng lệ và hùng vỹ, Sơn Đoòng được nhiều tạp chí du lịch, các trang tin nổi tiếng thế giới đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh. Trước đó, Sơn Đoòng cũng được quảng bá trên trang chủ Google của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.
 
Sau khi được đưa vào khai thác du lịch mạo hiểm bởi Oxalis Adventure từ năm 2013, hoạt động du lịch hang Sơn Đoòng luôn chứng tỏ sức hấp dẫn đối với cộng đồng du lịch trong nước và quốc tế bằng vẻ đẹp hùng vĩ, sự chuyên nghiệp trong tổ chức vận hành, cách khai thác bền vững cùng rất nhiều giá trị khác.
 
Để chiêm ngưỡng toàn cảnh hang Sơn Đoòng, du khách sẽ tham gia chuyến thám hiểm khám phá toàn bộ chiều dài hang trong 4 ngày 3 đêm.
 
Nhằm bảo đảm các yếu tố bảo tồn và sức chứa, các hoạt động du lịch khám phá Sơn Đoòng được khai thác hạn chế số lượng người tham gia. Mỗi năm chỉ 1.000 khách du lịch được khám phá Sơn Đoòng.
 
Hiện, tour chinh phục Sơn Đoòng năm 2023 đã có hơn 700 khách đăng ký và Oxalis cũng đang mở bán cho mùa tour 2024. Vì lý do thời tiết nên Sơn Đoòng chỉ khai thác từ tháng 1-8 hàng năm.
 
Một số hình ảnh của hang Sơn Đoòng do Oxalis Adventure cung cấp:


 


https://baoquangbinh.vn/kinh-te/202210/son-doong-dung-dau-danh-sach-10-hang-dong-tu-nhien-ky-vi-nhat-the-gioi-2204010/

Theo Diệu Hương (QBĐT)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.