Mê mẩn check-in những con dốc uốn lượn ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai không chỉ thu hút bởi văn hóa truyền thống đặc sắc, ẩm thực độc đáo, những cung đường dốc uốn lượn mềm mại-một đặc sản riêng có của cao nguyên đã hấp dẫn không ít du khách đến thưởng ngoạn, check-in.

Các bạn trẻ mê mẩn check-in trên cung đường dốc uốn lượn. Ảnh nguồn Fanpage Blog của Rọt
Các bạn trẻ mê mẩn check-in trên cung đường dốc uốn lượn. Ảnh: Bùi Ngọc Công

Đường tuyến tránh Pleiku được chính thức đưa vào sử dụng giữa tháng 1-2021. Mục tiêu xây dựng nhằm tạo thành tuyến giao thông vành đai, phân luồng và giảm tải áp lực phương tiện lưu thông qua nội thành Pleiku, nâng cao năng lực vận tải, giảm thiểu tai nạn giao thông và tạo hành lang phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương.

Những con dốc nối tiếp nhau trải dài tựa như một dải lụa mềm mại. Ảnh
Những con dốc nối tiếp nhau trải dài tựa như một dải lụa mềm mại. Ảnh: Lý Quang Vinh

Điều đặc biệt, tuyến đường này bỗng chốc trở nên nổi tiếng bởi vẻ đẹp hút hồn của những con dốc uốn lượn cùng khung cảnh hai bên xanh mướt, trù phú, đẹp mắt. Qua từng góc ảnh của du khách, tuyến đường trở nên có sức hấp dẫn lạ kỳ bởi những con dốc nối tiếp nhau tựa một dải lụa mềm mại. Một vài đoạn dốc đứng tạo cảm giác rợn ngợp bởi. 

Khung cảnh xanh mát hai bên mang lại vẻ đẹp thanh bình cho tuyến đường. Ảnh nguồn VnExpress
Khung cảnh xanh mát hai bên mang lại vẻ đẹp thanh bình cho tuyến đường. Ảnh nguồn VnExpress

Chạy xe chậm rãi trên tuyến đường dập dìu dốc lên xuống, ngắm nhìn cảnh thiên nhiên thanh bình hai bên cũng đem lại cảm giác thư thái, yên bình cho du khách. 

Với vẻ đẹp hoang sơ của mình, tuyến đường tránh Pleiku thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đình Trọng
Với vẻ đẹp hoang sơ của mình, tuyến đường tránh Pleiku thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đình Trọng

Thời điểm check-in lý tưởng nhất trên cung đường này là vào buổi sáng sớm khi sương sớm còn bảng lảng hay lúc chiều tà, khi những tia nắng chiếu nghiêng qua tán cây, con đường, cảnh sắc thêm phần thi vị. 

Thời điểm lý tưởng để ngắm trọn vẻ đẹp của cung đường này là vào buổi sáng sớm hoặc lúc chiều tà. Ảnh nguồn Fanpage Blog của Rọt
Thời điểm lý tưởng để ngắm trọn vẻ đẹp của cung đường này là vào buổi sáng sớm hoặc lúc chiều tà. Ảnh: Bùi Ngọc Công

Tuy nhiên, đây là đoạn đường vắng người, phương tiện được phép lưu thông với tốc độ từ 60-80 km/giờ lại thêm nhiều đoạn dốc cao, dễ bị khuất tầm nhìn. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho bản thân, du khách khi đến đây chụp ảnh, ngắm cảnh cũng cần phải cẩn trọng, chú ý quan sát các phương tiện tham gia giao thông.

Một con dốc thanh bình khác của phố núi Pleiku. Ảnh nguồn Fanpage Blog của Rọt
Một con dốc thanh bình khác của phố núi Pleiku. Ảnh: Bùi Ngọc Công

PHƯƠNG VI 

 

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.