Hơn 2.000 du khách được thủ phủ sầu riêng ở Đắk Lắk chiêu đãi miễn phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngay trong ngày đầu tiên bước vào Lễ hội, thủ phủ sầu riêng Krông Pắk đã đón khoảng 10.000 lượt người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư... đến tham quan, tìm hiểu. Trong đó, có hơn 2.000 người đã được huyện Krông Pắk chiêu đãi, thưởng thức sầu riêng miễn phí.  

 
Nhiều du khách các tỉnh thành trong cả nước đã kéo về huyện Krông Pắk để tham quan, vui chơi lễ hội sầu riêng.
Nhiều du khách các tỉnh thành trong cả nước đã kéo về huyện Krông Pắk để tham quan, vui chơi lễ hội sầu riêng.
Từ ngày 1 - 3.9, huyện Krông Pắk - thủ phủ cây sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk đã chính thức vào hội với nhiều chương trình, hoạt động. Do lễ hội sầu riêng Krông Pắk trùng vào dịp nghỉ lễ 2.9 nên đã có hàng ngàn lượt du khách đến tìm hiểu, thăm quan. 
Không chỉ ở các gian hàng triển lãm nằm ngay thị trấn Phước An, tại các nhà vườn trồng sầu riêng uy tín cũng hút nhiều người dân đến thăm quan.
Ông Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pắk (Ban tổ chức) cho biết, chỉ trong buổi sáng 1.9, đã có hơn 2.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm ở 2 vườn sầu riêng mà Ban tổ chức đã lựa chọn làm điểm thăm quan ở xã Ea Yông.
 
Các trường học đưa học sinh đi thăm quan những vườn sầu riêng mẫu ở huyện Krông Pắk.
Các trường học đưa học sinh đi thăm quan những vườn sầu riêng mẫu ở huyện Krông Pắk.
Lúc đầu, Ban tổ chức dự kiến chỉ có khoảng 500 lượt du khách. “Mặc dù đông gấp đôi dự kiến nhưng chúng tôi vẫn đón tiếp du khách tận tình, chu đáo”, ông Hoàng cho biết.  
Trong chuỗi hoạt động trải nghiệm tại các nhà vườn, du khách sẽ được tham quan vườn sầu riêng với đa dạng các giống như: Ri6, Dona... đang vào vụ thu hoạch. Đặc biệt, tại các nhà vườn du khách sẽ được huyện Krông Pắk chiêu đãi, thưởng thức sầu riêng miễn phí. Việc sầu riêng được tách vỏ, chiêu đãi ngay tại vườn là để đảm bảo độ tươi, để du khách có cảm nhật thực chân thật nhất với chất lượng sầu riêng Krông Pắk.
Nhân dịp này, nhiều trường học cũng dẫn học sinh đi tham quan. Các em học sinh vô cùng thích thú vì được thăm và ăn sầu riêng ngay tại vườn. “Em và các bạn rất vui khi được trải nghiệm, dạo bước dưới những vườn sầu riêng mẫu của huyện”, em Ánh Ngọc, học sinh Trường THCS Hoà An chia sẻ.
 
Nhiều du khách vui vẻ khi được thưởng thức đặc sản sầu riêng ở huyện Krông Pắk.
Nhiều du khách vui vẻ khi được thưởng thức đặc sản sầu riêng ở huyện Krông Pắk.
Bên cạnh người địa phương, nhiều du khách ở các tỉnh như: Phú Yên, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình... cùng đến thăm quan Lễ hội sầu riêng Krông Pắk.
Chị Đinh Nữ Ngọc Quỳnh ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi rất thích ăn sầu riêng. Khi nghe tin Krông Pắk tổ chức Lễ hội sầu riêng vào dịp nghỉ lễ, tôi đã bàn bạc với gia đình để lên đây tham quan, sẵn tiện đi vui chơi, du lịch. Được ăn sầu riêng chín rụng ngay tại vườn là một cảm giác rất tuyệt”.
Không chỉ có du khách, ngay cả người dân ở thủ phủ sầu riêng Krông Pắk cũng vui mừng, háo hức. Từ sáng sớm, ông Đinh Ích Dũng, ở thôn Tân Lập, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk đã đến Lễ hội để thăm quan các gian hàng.
 
Du khách thích thú khi được chụp hình trong những vườn sầu riêng trĩu quả.
Du khách thích thú khi được chụp hình trong những vườn sầu riêng trĩu quả.
Theo ông Dũng, tại đây, ông đã được các công ty, chuyên gia nông nghiệp... tư vấn rất nhiệt tình, bài bản về kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng một cách khoa học nhất.  
Được thiên nhiên ưu ái về đất đai, khí hậu, cây sầu riêng đã gắn bó với vùng đất Krông Pắk đã hơn 20 năm qua. Lúc đầu, người dân chỉ trồng xen canh trong vườn cà phê, đến nay, Krông Pắk đã trở thành "thủ phủ" sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk với diện tích hơn 4.000ha, sản lượng đang cho thu hoạch khoảng 50.000 tấn/năm. 
 
Rất nhiều phương tiện về huyện Krông Pắk dự lễ hội sầu riêng. Ảnh: QS
Rất nhiều phương tiện về huyện Krông Pắk dự lễ hội sầu riêng. Ảnh: QS
Hiện nay, huyện Krông Pắk được Cục Sở hữu Trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu sầu riêng tập thể. Trong đó, có 1.040ha được cấp mã vùng trồng và đang tiếp tục đề xuất cấp khoảng 1.000ha nữa.... Huyện đang đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm yêu cầu nhập khẩu của đối tác.
Theo Thanh Hằng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.