Du khách đổ về Đà Lạt mùa mimosa đẹp lãng mạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giữa tháng 9, màu vàng rực rỡ của mimosa đã xuất hiện ở nhiều con đường, góc phố, hiên nhà... tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

Ảnh: Tiến Đà Lạt
Ảnh: Tiến Đà Lạt
Những ngày trung tuần tháng 9, du khách tới Đà Lạt đã có thể chiêm ngưỡng màu vàng tươi rực rỡ, ấm áp của loài hoa đặc trưng - mimosa. Sắc vàng xuất hiện ở khắp nơi, từ mái hiên nhà trong trung tâm thành phố, con đèo Mimosa thơ mộng hay ven đường tới hồ Tuyền Lâm.

Mùa hoa mimosa Đà Lạt thu hút du khách. Ảnh: Tiến Đà Lạt
Mùa hoa mimosa Đà Lạt thu hút du khách. Ảnh: Tiến Đà Lạt
"Sắc hoa mimosa vàng tươi xen lẫn lá xanh ánh bạc, thoang thoảng hương thơm dễ chịu khiến mình rất yêu thích", Kiều Loan - một nữ du khách chia sẻ.
Khoảng một tuần trở lại đây, nhiều nhiếp ảnh gia tại Đà Lạt đã "phát hiện" một cây mimosa nở sớm. Cây hoa này không quá cao, các bụi hoa nở đồng loạt, vàng tươi, tạo nên bối cảnh chụp ảnh ấn tượng.

Cây mimosa ven đường, dễ tìm, có độ cao vừa phải và hoa nở rộ, vàng tươi. Ảnh: Tiến Đà Lạt
Cây mimosa ven đường, dễ tìm, có độ cao vừa phải và hoa nở rộ, vàng tươi. Ảnh: Tiến Đà Lạt
Theo tìm hiểu, cây mimosa "hot nhất Đà Lạt" này nằm ở ngã ba đoạn đường vào Bình An Village Đà Lạt Resort, cách hồ Tuyền Lâm không xa. 

Ảnh: Tiến Đà Lạt
Ảnh: Tiến Đà Lạt
Theo nhiếp ảnh gia Tiến Đà Lạt, hoa mimosa nở rải rác quanh năm nhưng thời gian đẹp nhất là từ tháng 9 - tháng 11. Năm nay, hoa nở khá sớm, sắc hoa đẹp. Mimosa xuất hiện ở nhiều nơi trong thành phố nhưng thường được trồng hay mọc lẻ tẻ, quá cao nên khó chụp ảnh.

Ảnh: Tiến Đà Lạt
Ảnh: Tiến Đà Lạt
Theo anh Tiến, du khách nên chụp ảnh vào tầm 6h30 - 8h30, khi nắng chưa gay gắt hoặc 15h30-17h để đón ánh nắng vàng nhẹ nhàng cuối chiều.
Để có những bức hình ấn tượng bên hoa mimosa, du khách có thể chọn trang phục mang tông màu trầm (nâu, xám) để tạo phong cách Vintage cổ điển hoặc những chiếc váy điệu đà màu trắng, đỏ, hồng để tạo sự lãng mạn, ngọt ngào.
Du khách lưu ý, tuyệt đối không nên bẻ cảnh, hái hoa và có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ảnh: Tiến Đà Lạt
Ảnh: Tiến Đà Lạt
Mimosa thuộc họ cây thân gỗ, lá hình oval hơi tròn, dài khoảng 2cm, có màu xanh bạc sáng đặc trưng. Loại cây này được người Pháp mang về trồng tại Đà Lạt.  
Ở Đà Lạt, mimosa mọc nhiều nhất ở Thung lũng Tình yêu, xung quanh hồ Tuyền Lâm và đặc biệt là ở tuyến đèo Mimosa.

Ảnh: Tiến Đà Lạt
Ảnh: Tiến Đà Lạt
Đèo Mimosa được đặt theo tên loài hoa này do nó mọc nhiều dọc đường. Đèo cách hồ Xuân Hương khoảng 6km, kéo dài từ chân đèo Prenn, ngang qua chùa Tàu, nhiều quán cà phê nổi tiếng Đà Lạt rồi nối vào đường Khe Sanh.
Theo Trang Vũ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.