Phú Yên: Đẹp mê mẩn hoa trang rừng cổ thụ bung nở rực rỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau Tết, những cây trang rừng mọc dọc 2 bên bờ suối ở Cao nguyên Vân Hòa (Phú Yên) nở rộ, đỏ rực cả một vùng.
Phú Yên được ví như Đà Lạt hai bởi thời tiết mát mẻ, trong lành và nhiều hoa đua sắc

Những cây trang rừng trăm tuổi nở rực giữa rừng.
Những cây trang rừng trăm tuổi nở rực giữa rừng.

Trang rừng thường có màu đỏ...
Trang rừng thường có màu đỏ...
Cao nguyên Vân Hòa nằm cách TP. Tuy Hòa chừng 25km, nơi đây được ví von như "Đà lạt của Phú Yên" vì luôn có thời tiết mát mẻ, dễ chịu.
Ngoài cảnh đẹp hữu tình, những vườn đỏ trĩu trái… vào những ngày tháng 3 Cao nguyên Vân Hòa còn có những vườn trang rừng sặc sỡ, mọc dọc 2 bên bờ suối của địa phương này.
Theo người dân địa phương, trang rừng ở đây có tuổi đời cả trăm năm tuổi, sau Tết hoa trang bắt đầu nở, rộ nhất vào khoảng tháng 3 và kết thúc vào giữa tháng 4.
hoặc vàng.
hoặc vàng.

Cây thường mọc ven suối, tạo nên cảnh sắc rực rỡ.
Cây thường mọc ven suối, tạo nên cảnh sắc rực rỡ.

Những cây trang rừng rực rỡ tô điểm cho cảnh sắc thiên nhiên.
Những cây trang rừng rực rỡ tô điểm cho cảnh sắc thiên nhiên.
Đây là nơi check in cực đẹp nếu du khách có dịp đến Cao nguyên Vân Hòa.
Đây là nơi check in cực đẹp nếu du khách có dịp đến Cao nguyên Vân Hòa.
Trung Thi (báo Dân Trí/Dân Việt)

https://danviet.vn/phu-yen-dep-me-man-hoa-trang-rung-co-thu-bung-no-ruc-ro-20210326163939097.htm

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.