Hùng vĩ thác Bảy Tầng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thác Bảy Tầng hay còn gọi là thác Cọp, ẩn sâu trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung, thuộc xã Đức Xuyên (Krông Nô). Thác nằm trong hệ thống suối và thác bắt nguồn từ đỉnh núi Nâm Nung cao hơn 1.500m.

Từ thành phố Gia Nghĩa theo quốc lộ 14 và tỉnh lộ 6, qua xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong rồi rẽ theo các lối đường mòn trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung mới đến được thác Bảy Tầng. Quãng đường đó khoảng trên 70 km.  Đến thác Bảy Tầng, du khách sẽ được thưởng ngoạn khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ, không khí trong lành, mát mẻ của rừng nguyên sinh xanh ngắt, ngút ngàn bao quanh con thác…

 

Con đường mòn đến thác Bảy Tầng nằm dưới tán lá rừng xanh ngắt, không khí trong lành và vẻ đẹp hoang sơ.
Con đường mòn đến thác Bảy Tầng nằm dưới tán lá rừng xanh ngắt, không khí trong lành và vẻ đẹp hoang sơ.
 Bắt nguồn trên đỉnh núi cao, giữa những cánh rừng nguyên sinh, thác Bảy Tầng có dòng chảy trong xanh, len lỏi qua các vách đá
Bắt nguồn trên đỉnh núi cao, giữa những cánh rừng nguyên sinh, thác Bảy Tầng có dòng chảy trong xanh, len lỏi qua các vách đá
 Thác Bảy Tầng đặc sắc với chiều cao tổng cộng gần 100m, bao gồm 7 tầng thác lớn nhỏ kéo dài vài cây số.
Thác Bảy Tầng đặc sắc với chiều cao tổng cộng gần 100m, bao gồm 7 tầng thác lớn nhỏ kéo dài vài cây số.
 Khung cảnh lãng mạn của thác
Khung cảnh lãng mạn của thác
Rừng nguyên sinh bao bọc quanh thác với nhiều chủng loại cây lớn nhỏ tạo nên khung cảnh hoang sơ.
Rừng nguyên sinh bao bọc quanh thác với nhiều chủng loại cây lớn nhỏ tạo nên khung cảnh hoang sơ.
 Thác Bảy Tầng trên là điểm dừng chân, vui chơi thú vị cho du khách thích khám phá, muốn hòa mình với thiên nhiên.
Thác Bảy Tầng trên là điểm dừng chân, vui chơi thú vị cho du khách thích khám phá, muốn hòa mình với thiên nhiên.



Theo NGUYỄN NAM (baodaknong)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.