Quảng Ninh triển khai gói kích cầu du lịch 500 tỉ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ ngày 1-1-2021, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm giá vé từ 50%-100% tại các điểm tham quan, lưu trú vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh (TP Hạ Long), Khu di tích và danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí).

Khu vực hang Sửng Sốt thuộc Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).
Khu vực hang Sửng Sốt thuộc Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).
Giá vé sẽ được miễn toàn bộ vào các ngày lễ quan trọng như: Tết dương lịch, ngày thành lập Đảng, Tết nguyên đán, ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ, Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5… Đồng thời, tỉnh tiếp tục hỗ trợ vé tuyến xe buýt từ Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đến Hạ Long, Dốc Đỏ (Uông Bí) và ngược lại.
Đây là các hình thức giảm giá ưu đãi nằm trong gói kích cầu 500 tỉ đồng được tỉnh Quảng Ninh triển khai trong năm 2021. Theo thống kê, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh năm 2020 ước đạt 8,8 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 17.000 tỉ đồng; thu ngân sách từ dịch vụ, du lịch ước đạt 2.200 tỉ đồng, chiếm 6% tổng thu ngân sách nội địa. 
Năm 2021, ngành du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu tổng lượng khách du lịch đến tỉnh này ước đạt 10 triệu lượt, tổng thu từ du lịch đạt 20.000 tỉ đồng. 
B.T.Th (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.