Tạm hoãn Ngày hội du lịch Kbang lần thứ 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Do ảnh hưởng của bão số 9 làm thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, nhà cửa, sản xuất nông nghiệp của người dân, UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa có văn bản tạm hoãn việc tổ chức Ngày hội du lịch lần thứ 3 năm 2020 để tập trung khắc phục thiệt hại do bão gây ra.
Trước đó, được sự đồng ý của UBND tỉnh, UBND huyện Kbang đã xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội du lịch lần thứ 3, dự kiến diễn ra từ ngày 30-10 đến hết ngày 1-11-2020. Đồng thời, gửi giấy mời lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đơn vị trong và ngoài huyện dự lễ khai mạc vào tối 30-10 tại Quảng trường trung tâm huyện.
Biểu diễn cồng chiêng trong Ngày hội Du lịch Kbang 2019. Ảnh: Đức Thụy
Biểu diễn cồng chiêng trong Ngày hội du lịch Kbang 2019. Ảnh: Đức Thụy
Chương trình Ngày hội du lịch huyện Kbang năm 2020 dự kiến diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đa dạng với các tiết mục: trình diễn cồng chiêng, trò chơi dân gian; hội chợ thương mại giới thiệu, trưng bày các sản phẩm văn hóa truyền thống; sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm về văn hóa truyền thống.
Đặc biệt, đây còn là dịp để huyện giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản; tiềm năng du lịch; kêu gọi  đầu tư vào hạ tầng du lịch thông qua việc tổ chức hội thảo giữa doanh nghiệp huyện với các doanh nghiệp, Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn…
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.