Kiếm tìm một Quảng Nam - Đà Nẵng sau ánh hào quang du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đà Nẵng trong tôi không phải nơi guồng quay của hối hả, của bộn bề lo toan cuộc sống; không phải là nơi để lo toan, suy nghĩ, mà là nơi cho ta tìm về lúc mệt mỏi, để tâm hồn được chữa lành bằng những yêu thương.

Đường Bạch Đằng những ngày chưa cách ly xã hội vì COVID-19
Đường Bạch Đằng những ngày chưa cách ly xã hội vì COVID-19
Nhắc đến du lịch Việt Nam, không thể nào bỏ qua được thành phố Đà Nẵng - một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới. Đa phần khách du lịch đều có thiện cảm và chọn Đà Nẵng là nơi gửi gắm những niềm vui, nơi nghỉ dưỡng lý tưởng sau những ngày dài căng thẳng.

Cầu Rồng - một biểu tượng của Đà Nẵng
Cầu Rồng - một biểu tượng của Đà Nẵng

Một góc nhỏ trong phố cổ Hội An
Một góc nhỏ trong phố cổ Hội An
Đôi khi, chịu khó tìm tòi, chịu khó vượt xa, ta sẽ tìm được một Đà Nẵng khác, một Đà Nẵng an yên, hòa vào thiên nhiên, đất trời, một Đà Nẵng rời xa những xô bồ của cuộc sống.
Bạn có thể ngắm bình minh ở đèo Hải Vân trập trùng mây gió, gọi tách cà phê phin nhỏ giọt, lặng lẽ ngắm những tia nắng đầu ngày để quên đi sầu lo.
Bạn có thể ngắm hoàng hôn buông ở chân cầu Thuận Phước, ngồi nhìn một ngày kết thúc với bao tâm tư được giải bày theo gió cuốn, cảnh đẹp đến mê hồn.

Hoàng hôn bên chân cầu Thuận Phước
Hoàng hôn bên chân cầu Thuận Phước

Ngư dân làng chài kết thúc ngày làm việc
Ngư dân làng chài kết thúc ngày làm việc
Bạn có thể đến Hội An vào sáng sớm để ngắm một Hội An hoàn toàn khác, vắng vẻ, yên bình, để cảm nhận nhịp sống chậm rãi của con người nơi đây, để thấy được vẻ hiền hòa, hiếu khách của họ.

Hội An sáng sớm
Hội An sáng sớm
Bạn cũng có thể vi vu trên đỉnh Sơn Trà ngắm cả thành phố biển Đà Nẵng lúc lên đèn, để hưởng được vị gió của biển khơi, cảm nhận cái lạnh tê tê nơi da thịt lúc sương buông.

Quang cảnh thành phố từ trên đỉnh Sơn Trà nhìn xuống
Quang cảnh thành phố từ trên đỉnh Sơn Trà nhìn xuống
Ngoài việc tham quan những địa điểm tuyệt vời, xinh đẹp, bạn còn có thể thưởng thức một nền văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú ở Đà Nẵng
Bạn có thể ngồi lề đường, lê la cả ngày ở chợ Cồn, chợ Bắc Mỹ An để dạo hết đặc trưng món ăn ở Đà Nẵng, có thể ăn sáng bằng ổ bánh mì ven đường, ăn trưa bằng bánh cuốn thịt heo, lê la cốc chè Liên thơm thơm béo ngậy, chọn góc cà phê núp hẻm nghe nhạc Trịnh, uống cốc sữa đậu nành 3 nghìn rưỡi lúc 11h đêm ở đường Lê Duẩn...

Bánh xèo Đà Nẵng
Bánh xèo Đà Nẵng

Bánh căn chợ Bắc Mỹ An
Bánh căn chợ Bắc Mỹ An
Còn rất rất nhiều góc lạ, góc hay ở Đà Nẵng mà bạn có thể chưa khám phá hết.
Tất cả tạo nên một Đà Nẵng thân thương, một Đà Nẵng gần gũi hơn với đất trời, một Đà Nẵng mà bạn có thể coi là nhà bất cứ lúc nào.
Bài và ảnh: LÊ HOÀI (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.