Khám phá mũi Đại Lãnh, Vũng Rô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Phú Yên - vùng đất "hoa vàng, cỏ xanh" với những bãi biển tuyệt đẹp đã và đang trở thành điểm du lịch lý thú thu hút du khách trong và ngoài nước. Ngoài những địa điểm du lịch nổi tiếng như nhà thờ Mằng Lăng, tuyệt tác thiên nhiên gành Đá Dĩa, tháp Nhạn…; khám phá mũi Đại Lãnh cùng vịnh Vũng Rô cũng là một trải nghiệm thú vị trong hành trình du lịch nơi đây.
Cách thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) chừng 40 km về phía Nam, mũi Đại Lãnh với vẻ đẹp hoang sơ đang là điểm đến của nhiều du khách ưa khám phá, tận hưởng sự hùng vĩ của thiên nhiên.
Cách thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) chừng 40 km về phía Nam, mũi Đại Lãnh với vẻ đẹp hoang sơ đang là điểm đến của nhiều du khách ưa khám phá, tận hưởng sự hùng vĩ của thiên nhiên.

Mũi Đại Lãnh hay còn gọi là mũi Điện, mũi Nạy hay mũi Diều thuộc địa phận thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm (Đông Hòa, Phú Yên). Nơi đây là một trong những điểm cực đông trên đất liền đón bình minh sớm nhất trên đất Việt.
Mũi Đại Lãnh hay còn gọi là mũi Điện, mũi Nạy hay mũi Diều thuộc địa phận thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm (Đông Hòa, Phú Yên). Nơi đây là một trong những điểm cực đông trên đất liền đón bình minh sớm nhất trên đất Việt.
Bầu trời trong xanh với màu trắng của mây, xanh biếc của biển cùng những con sóng đã tô vẽ nên mũi Đại Lãnh như bức tranh sơn thủy hữu tình.
Bầu trời trong xanh với màu trắng của mây, xanh biếc của biển cùng những con sóng đã tô vẽ nên mũi Đại Lãnh như bức tranh sơn thủy hữu tình.
Đến Đại Lãnh mà không ghé Bãi Môn thật là một thiếu sót. Chính sự dịu dàng của biển xanh, cát trắng, độ dốc thoải và làn nước trong suốt như pha lê đã tạo nên bãi tắm tuyệt vời ở nơi đây.
Đến Đại Lãnh mà không ghé Bãi Môn thật là một thiếu sót. Chính sự dịu dàng của biển xanh, cát trắng, độ dốc thoải và làn nước trong suốt như pha lê đã tạo nên bãi tắm tuyệt vời ở nơi đây.
Từ bãi Môn nhìn lên bán đảo mũi Đại Lãnh, bạn sẽ thấy ngọn hải đăng cao 27m so với nền tòa nhà và 110m so với mặt nước biển, là nơi phát tín hiệu ánh sáng đi xa 27 hải lý.
Từ bãi Môn nhìn lên bán đảo mũi Đại Lãnh, bạn sẽ thấy ngọn hải đăng cao 27 m so với nền tòa nhà và 110m so với mặt nước biển, là nơi phát tín hiệu ánh sáng đi xa 27 hải lý.
Hải đăng Đại Lãnh được xây dựng năm 1890 gồm khối nhà cao 5m với diện tích 320 m vuông, dười nền có bể ngầm chứa nước mưa, trần nhà có hệ thống pin mặt trời để cung cấp năng lượng cho hải đăng chiếu sáng.
Hải đăng Đại Lãnh được xây dựng năm 1890 gồm khối nhà cao 5 m với diện tích 320 m2, dười nền có bể ngầm chứa nước mưa, trần nhà có hệ thống pin mặt trời để cung cấp năng lượng cho hải đăng chiếu sáng.
Leo lên đỉnh hải đăng bạn sẽ thấy cả một vùng biển trời bao la.
Leo lên đỉnh hải đăng bạn sẽ thấy cả một vùng biển trời bao la.
Đặc biệt, Đại Lãnh còn là điểm A8 đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam, theo luật Biển Việt Nam.
Đặc biệt, Đại Lãnh còn là điểm A8 đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam, theo luật Biển Việt Nam.
Cách Đại Lãnh không xa là vịnh Vũng Rô nằm ngay sát rìa dãy núi Đèo Cả. Vịnh cũng là ranh giới tự nhiên trên biển giữa tỉnh Phú Yên với tỉnh Khánh Hòa.
Cách Đại Lãnh không xa là vịnh Vũng Rô nằm ngay sát rìa dãy núi Đèo Cả. Vịnh cũng là ranh giới tự nhiên trên biển giữa tỉnh Phú Yên với tỉnh Khánh Hòa.
Vũng Rô được cả nước biết đến là địa chỉ đỏ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; là bến đỗ của những chuyến tàu Không số chở vũ khí tiếp tế cho miền Nam.
Vũng Rô được cả nước biết đến là địa chỉ đỏ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; là bến đỗ của những chuyến tàu Không số chở vũ khí tiếp tế cho miền Nam.
Vũng Rô có diện tích khoảng 16,4 km2 mặt nước, được các dãy núi cao Đèo Cả, Đá Bia, Hòn Bà che chắn cả 3 hướng: Bắc, Đông, Tây.
Vũng Rô có diện tích khoảng 16,4 km2 mặt nước, được các dãy núi cao Đèo Cả, Đá Bia, Hòn Bà che chắn cả 3 hướng: Bắc, Đông, Tây.
Trong vịnh Vũng Rô có nhiều loại hải sản được nuôi trồng tại bè như các loại cá, ghẹ, ốc, nhâm biển… và đặc biệt là tôm hùm.
Trong vịnh Vũng Rô có nhiều loại hải sản được nuôi trồng tại bè như các loại cá, ghẹ, ốc, nhâm biển… và đặc biệt là tôm hùm.
DUY LINH (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.