Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tiên cảnh ở Khu du lịch Tam Chúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến với Khu du lịch Tam Chúc, ngoài tham quan du lịch tâm linh, ngắm cảnh vãn chùa, du khách được trải nghiệm loại hình du lịch mới như du thuyền trên hồ, thư thái ngắm cảnh giữa mênh mang sóng nước.
Một góc chùa Tam Chúc nhìn từ trên cao. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Một góc chùa Tam Chúc nhìn từ trên cao. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Du thuyền đưa khách tham quan hồ Tam Chúc rộng hơn 600ha với nhiều cảnh đẹp tự nhiên. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Du thuyền đưa khách tham quan hồ Tam Chúc rộng hơn 600ha với nhiều cảnh đẹp tự nhiên. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Du thuyền đưa khách tham quan hồ Tam Chúc rộng hơn 600ha với nhiều cảnh đẹp tự nhiên. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Du thuyền đưa khách tham quan hồ Tam Chúc rộng hơn 600ha với nhiều cảnh đẹp tự nhiên. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Đình Tam Chúc, khu du lịch nằm giữa lòng hồ Tam Chúc. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Đình Tam Chúc, khu du lịch nằm giữa lòng hồ Tam Chúc. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Vườn Cột kinh - điểm nhấn của Chùa Tam Chúc được khánh thành năm 2020. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Vườn Cột kinh - điểm nhấn của Chùa Tam Chúc được khánh thành năm 2020. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Du thuyền đưa khách tham quan hồ Tam Chúc rộng hơn 600ha với nhiều cảnh đẹp tự nhiên. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Du thuyền đưa khách tham quan hồ Tam Chúc rộng hơn 600ha với nhiều cảnh đẹp tự nhiên. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Khách thập phương về Tam Chúc sau khi ngành du lịch thực hiện kích cầu du lịch nội địa. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Khách thập phương về Tam Chúc sau khi ngành du lịch thực hiện kích cầu du lịch nội địa. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Khách thập phương về Tam Chúc sau khi ngành du lịch thực hiện kích cầu du lịch nội địa. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Khách thập phương về Tam Chúc sau khi ngành du lịch thực hiện kích cầu du lịch nội địa. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Vườn Cột kinh - điểm nhấn của Chùa Tam Chúc được khánh thành năm 2020. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Vườn Cột kinh - điểm nhấn của Chùa Tam Chúc được khánh thành năm 2020. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Khách thập phương về Tam Chúc sau khi ngành du lịch thực hiện kích cầu du lịch nội địa. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Khách thập phương về Tam Chúc sau khi ngành du lịch thực hiện kích cầu du lịch nội địa. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN
Đại Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.