Check-in cánh đồng hoa thạch thảo ở miền Tây, du khách thỏa sức 'sống ảo'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cánh đồng hoa thạch thảo rộng 700m2 ở miền Tây (TP.Cần Thơ), với hàng ngàn gốc hoa thạch thảo tím dịu dàng làm say lòng du khách tới đây thỏa sức “sống ảo”.
Du khách tạo dáng trong vườn thạch thảo ở miền Tây mà không cần đi... Đà Lạt Ảnh: LUÂN TRẦN
Du khách tạo dáng trong vườn thạch thảo ở miền Tây mà không cần đi... Đà Lạt Ảnh: LUÂN TRẦN
Vườn thạch thảo nằm trong khuôn viên quán cà phê Hoa Hồng nằm trên đường Võ Văn Kiệt, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã và đang là điểm chụp ảnh, check-in quen thuộc của nhiều bạn trẻ từ khắp nơi đổ về suốt nhiều tháng nay.
Chủ vườn hoa này - chị Phạm Thị Thanh Trang cho biết, chị có dịp đi Đà Lạt nhiều lần và thấy loài hoa này rất đẹp nên đem về trồng để trang trí cho quán cà phê của mình, vừa giúp mọi người thư giãn lại có thêm không gian cho khách hàng chụp ảnh.
Với ý tưởng đó, chị mua hạt giống hoa và đem về trồng, đồng thời xây dựng thêm các tiểu cảnh như ghế, xích đu, cây cầu, tổ chim… với tổng chi phí gần 200 triệu đồng. Sau 4 tháng chăm sóc, vào khoảng cuối tháng 1 vừa qua chị bắt đầu mở cửa đón khách tham quan với giá vé 30.000 đồng/người.
Những đóa thạch thảo tươi thắm được hái để gói thành từng bó nhỏ bán cho khách hàng có nhu cầu
Những đóa thạch thảo tươi thắm được hái để gói thành từng bó nhỏ bán cho khách hàng có nhu cầu
Cũng theo chủ vườn chia sẻ, thạch thảo rất dễ trồng mỗi đợt nở hoa kéo dài khoảng 1 tháng, sau mỗi vụ, người trồng sẽ cải tạo đất và xử lý ra hoa cho vụ mới. Một điểm cộng cho loài hoa bé xíu thơ mộng này chính là rất bền bỉ trước thời tiết, mặc dù mưa giông rất nhiều vào khoảng 1 tuần nay nhưng các luống thạch thảo đều không bị ngả rạp hoặc hư hỏng. Chỉ cần nắng lên một hai hôm thạch thảo lại vươn mình đón nắng tiếp.
Thời điểm đẹp nhất để check- in tại đây chính là khung giờ từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Thời điểm đẹp nhất để check- in tại đây chính là khung giờ từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều

Giữa mỗi luống hoa chị Trang khéo léo tạo lối đi để du khách tiện tham quan và chụp ảnh
Giữa mỗi luống hoa chị Trang khéo léo tạo lối đi để du khách tiện tham quan và chụp ảnh
Hiện trung bình mỗi ngày vườn thạch thảo của chị Trang đón khoảng 100 lượt khách, riêng các ngày cuối tuần lên đến 300 người.
Thạch thảo được trồng theo hàng với nhiều điểm nhấn như tổ chim lơ lửng, túp lều lý tưởng, cầu tình yêu, xích đu thiên đường... thỏa sức tạo bối cảnh cho khách tạo dáng
Thạch thảo được trồng theo hàng với nhiều điểm nhấn như tổ chim lơ lửng, túp lều lý tưởng, cầu tình yêu, xích đu thiên đường... thỏa sức tạo bối cảnh cho khách tạo dáng
Khoảng 20.000 gốc thạch thảo khoe sắc thắm suốt 5 tháng nay
Khoảng 20.000 gốc thạch thảo khoe sắc thắm suốt 5 tháng nay
Theo Luân Trần (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.