Điều gì làm nên sự cuốn hút của lễ hội tuyết Sapporo ở Nhật Bản?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Được khởi xướng bởi một nhóm học sinh vào năm 1950, đến nay lễ hội tuyết Sapporo nổi tiếng đã thu hút hơn 2 triệu du khách mỗi năm. Vậy điều gì đã khiến cho lễ hội này lại thu hút như vậy?

 

 Rất nhiều các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng được điêu khắc tại lễ hội tuyết Sapporo - Ảnh: Kazuhiro Nogi/AFP
Rất nhiều các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng được điêu khắc tại lễ hội tuyết Sapporo - Ảnh: Kazuhiro Nogi/AFP




Được tổ chức vào mỗi tháng 2, lễ hội tuyết Sapporo ở Nhật Bản có rất nhiều hoạt động thú vị như trượt tuyết, trượt ván và các sự kiện thể thao mùa Đông. Lễ hội còn tổ chức các hoạt động nghệ thuật như điêu khắc băng tuyết và những cuộc thi sắc đẹp mà người thắng cuộc sẽ được gọi là nữ hoàng băng giá.

Cuộc thi điêu khắc băng và tuyết

Tọa lạc trong trung tâm thành phố Sapporo và trải dài 1.5 km từ Đông sang Tây, công viên Odori Park được chọn làm nơi tổ chức triển lãm điêu khắc băng và tuyết trong suốt thời gian của lễ hội.
Hàng trăm tác phẩm điêu khắc được sáng tác bởi các nghệ sĩ điêu khắc địa phương làm buổi triển lãm trở thành tâm điểm chính của lễ hội.

Susukino

Trong 3 khu tổ chức lễ hội (2 khu còn lại là công viên Odori và nhà cộng đồng Sapporo Tsudome) thì quận Susukino là một nơi lý tưởng cho du khách trưởng thành và các cặp đôi.

Vốn là một quận đèn đỏ của Sapporo, khu vực đường chính tại đây được thay đổi thành một sân chơi cho người lớn với các tác phẩm nghệ thuật trên băng, các cuộc thi sắc đẹp và quán bar trong căn nhà băng tuyết.


 

Du khách có thể ngồi trong những ngôi nhà bằng băng và thưởng thức ly đồ uống của bản thân - Ảnh: Glazaro/ Flickr
Du khách có thể ngồi trong những ngôi nhà bằng băng và thưởng thức ly đồ uống của bản thân - Ảnh: Glazaro/ Flickr



Trượt tuyết

Một lựa chọn phù hợp với các du khách đi với gia đình là cầu trượt băng. Cầu trượt băng tại khu vực Tsudome cung cấp chỗ trượt sạch và tốt cho các du khách ở mọi lứa tuổi. Cầu trượt còn được biệt làn trượt “gia đình” để phụ huynh và các em nhỏ có thể trượt chung.

Đi bè tuyết

Một hoạt động dành cho mọi lứa tuổi khác là đi bè tuyết. Đây là một chiếc ván nhựa di động dẫn bạn đi vòng quanh khu vực lễ hội. Phí cho mỗi lần đi là khoảng 127.000 đồng.

Các buổi biểu diễn


 

 Hạm đội 7 Mỹ biểu diễn tại lễ hội tuyết Sapporo - Ảnh:Ben Farone/ Wikimedia
Hạm đội 7 Mỹ biểu diễn tại lễ hội tuyết Sapporo - Ảnh:Ben Farone/ Wikimedia




Ngoài trưng bày các tác phẩm băng nghệ thuật, Tại công viên Odori cũng sẽ diễn ra các buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời do các nghệ sĩ địa phương từ Sapporo cũng như lực lượng hải quân Mỹ, họ thường đến lễ hội vào hằng năm để biểu diễn âm nhạc và giao lưu văn hóa.

Ngắm Sapporo từ tháp truyền hình

Chỗ ngắm cảnh lý tưởng nhất cho các cặp đôi là khu vực ngắm toàn cảnh công viên Odori tại đỉnh tháp truyền hình. Vào mùa lễ hội, tháp sẽ đóng cửa muộn hơn để phục vụ du khách đến tham quan. Giá vé vào cổng cho 1 lần tham quan là khoảng 145.000 đồng.


 

Tháp truyền hình lung linh huyền ảo về đêm - Ảnh: Redlegsfan 21/ Flickr
Tháp truyền hình lung linh huyền ảo về đêm - Ảnh: Redlegsfan 21/ Flickr



Ngoài các hoạt động tham gia vào lễ hội, khi đến với Sapporo vào mùa đông bạn nên thưởng thức ẩm thực đặc trưng của vùng như món thịt nướng Jingisukan của người Mông Cổ hay món mì Ramen vốn nổi tiếng là món đặc sản của vùng Tokyo.




 

Theo Bá Đức (thanhnien)




----------------
Bài viết được thực hiện với sự phối hợp của Công ty du lịch Tugo.


 

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.