Leo núi để... tắm hồ giữa đảo Coron

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không ồn ào náo nhiệt, không phát triển du lịch bằng mọi giá, người dân ở đảo Coron (Philippines) chậm rãi để du khách chạm vào thiên nhiên tuyệt đẹp và cuộc sống đơn sơ của họ một cách chân thật nhất.
Một bãi tắm ở đảo Coron. Nước xanh như ngọc và hầu như không có một cọng rác - Ảnh: MINH KHUÊ
Một bãi tắm ở đảo Coron. Nước xanh như ngọc và hầu như không có một cọng rác - Ảnh: MINH KHUÊ
Coron như một nốt trầm êm dịu trong lòng du khách giữa đại dương trong xanh và những tán rừng nguyên sinh. Đây cũng là nơi sở hữu những bãi tắm hoang sơ đẹp nhất xứ xở có hơn 7.000 hòn đảo - Philippines.
Leo núi xong ngâm hồ nước nóng
Ngày đầu tiên ở Coron, như một "nghi lễ" không thể bỏ qua, bạn hãy đi tham quan ngọn núi biểu tượng của thị trấn, leo lên 300 bậc thang, tận hưởng không khí trong lành và view cực chất từ trên cao. 
Sau đó, không gì tuyệt vời hơn là ngâm mình ở hồ nước nóng Maquinit. Hồ này cách trung tâm thị trấn 20 phút ô tô. Đây là hồ nước nóng tự nhiên sát biển khá độc đáo. Nhiệt độ trung bình khoảng 40 độ C. Hồ nước cũng được thiết kế có những dòng chảy nhỏ để dòng nước ấm miên man dội lên cổ, gáy tạo cảm giác thư giãn tuyệt đối. Vé vào cổng khoảng 100.000 đồng/người/lượt.
 Đường lên đỉnh núi ở Coron - nơi có thể ngắm toàn cảnh thị trấn bên bờ biển - Ảnh: MINH KHUÊ
Đường lên đỉnh núi ở Coron - nơi có thể ngắm toàn cảnh thị trấn bên bờ biển - Ảnh: MINH KHUÊ
Mê hoặc hồ Kayangan
 Du khách ngâm mình trong hồ Kayangan - một trong những hồ đẹp nhất ở Coron. Ảnh: MINH KHUÊ
Du khách ngâm mình trong hồ Kayangan - một trong những hồ đẹp nhất ở Coron. Ảnh: MINH KHUÊ
Để đến được hồ Kayangan "huyền thoại", du khách có thể đi tàu khoảng 30 phút. Một cầu gỗ uốn lượn nên thơ đưa du khách đến hồ tắm, sau khi phải vượt qua 100 bậc thang đường núi. Khá vui mắt khi từng đoàn người leo núi để… tắm hồ.
Một hồ nước tự nhiên xanh màu ngọc bích có thể nhìn thấy từng đàn cá bơi lội tung tăng giữa bốn bề là núi đá vôi với những cây rừng nguyên sinh bao phủ. Hòa mình và "check in" giữa dòng nước mát lạnh tranh xanh là một trải nghiệm không thể nào quên.
Ngoài Kayangan, ở Coron còn có những bãi tắm hấp dẫn không kém như Green Largon, Twin Largon, Hidden Largon, CYC Beach và những bãi tắm san hô khác. Điểm đặc biệt ở Twin Largon là trong cùng một hồ nhưng khi lại gặp dòng nước ấp và có khi lại có những dòng nước lạnh khiến du khách thích thú.
Những trải nghiệm trên biển ở Coron còn có lặn ngắm san hô tuyệt đẹp (Coral Garden) với từng đàn cá tung tăng bơi lội, ăn trưa với những món hải sản nướng bỏ trên lá chuối, thưởng thức trái cây như xoài, thơm, dưa hấu, chuối…

 Toàn cảnh hồ Kayangan - Ảnh: MINH KHUÊ
Toàn cảnh hồ Kayangan - Ảnh: MINH KHUÊ
Chạm vào thiên nhiên hoang dã
Sở thú ở Coron không quá đa dạng về chủng loại. Ở đây chỉ có những loài như hươu cao cổ, ngựa vào, nai, cá sấu, nhím, trăn, rùa…Tuy nhiên, những chú hươu cao cổ, nai, ngựa vằn được thả ngoài đồng cỏ cho du khách tham quan. Đây cũng nơi nơi bổ ích cho những gia đình có trẻ em khi muốn cho trẻ chạm vào thiên nhiên hoang dã.
Thiên nhiên hoang dã ở Coron - Ảnh: MINH KHUÊ
Thiên nhiên hoang dã ở Coron - Ảnh: MINH KHUÊ
Những chú ngựa vằn nhởn nhơ gặm cỏ trong sở thú - Ảnh: MINH KHUÊ
Những chú ngựa vằn nhởn nhơ gặm cỏ trong sở thú - Ảnh: MINH KHUÊ

Do chưa có chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến Coron, du khách phải bay qua Manila (thủ đô Philippines), rời từ Manila bay đến Coron với hãng Cebu Paciffic chỉ trong khoảng 45 phút.
Cần mua vé sớm chặng Manila - Coron, vì nhóm chúng tôi do không còn vé phải bay đến thành phố Cebu, rồi từ Cebu bay đến Coron hết tổng cộng 3 giờ. Một lựa chọn nữa là bay từ thành phố Clack (cách Manila 1,5 giờ đi xe).
Coron là một thị trấn nhỏ, khoảng 50.000 dân. Nhà nghỉ giá phải chăng từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/đêm. Đồ ăn địa phương đa dạng với cơm, hải sản.
Với ngân sách trong khoảng 10-15 triệu đồng, bạn hoàn toàn có thể thiết kế tour tự túc đến Coron và góp nhặt những kỷ niệm cho mình ở hòn đảo này.

Phân loại rác bảo vệ môi trường, hình ảnh dễ bắt gặp tại Coron - Ảnh: MINH KHUÊ
Phân loại rác bảo vệ môi trường, hình ảnh dễ bắt gặp tại Coron - Ảnh: MINH KHUÊ
 Người dân ở đây ý thức bảo vệ môi trường rất cao nên ngoài đường hầu như không thấy rác thải - Ảnh: MINH KHUÊ
Người dân ở đây ý thức bảo vệ môi trường rất cao nên ngoài đường hầu như không thấy rác thải - Ảnh: MINH KHUÊ
Theo MINH KHUÊ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.