Ninh Thuận: Khám phá vẻ đẹp hoang sơ ở điểm du lịch Hòn Đỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hòn Đỏ thuộc địa phận xã biển Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận, là một quần thể san hô cổ hóa thạch do sóng biển bào mòn theo thời gian tạo thành.
Rạn san hô cổ hóa thạch do sóng biển bào mòn tạo thành nhiều hình dáng lạ mắt. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Rạn san hô cổ hóa thạch do sóng biển bào mòn tạo thành nhiều hình dáng lạ mắt. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
 
Khung cảnh thiên niên hoang sơ tuyệt đẹp của Hòn Đỏ. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Khung cảnh thiên niên hoang sơ tuyệt đẹp của Hòn Đỏ. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Khung cảnh đẹp nên thơ của biển Hòn Đỏ. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Khung cảnh đẹp nên thơ của biển Hòn Đỏ. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Từng đợt sóng biển xô bờ tung bọt trắng xóa tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Từng đợt sóng biển xô bờ tung bọt trắng xóa tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
 Hòn Đỏ là nơi trú ngụ của nhiều loài chim biển. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Hòn Đỏ là nơi trú ngụ của nhiều loài chim biển. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)
Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.