Ngắm sông Nho Quế, vượt hẻm Tu Sản, Hà Giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sông Nho Quế, Hà Giang được vinh danh là một trong những Thung lũng Kiến tạo độc nhất vô nhị của Việt Nam.

 

Nằm dưới chân những ngọn núi tai mèo hiểm trở của Hà Giang, dòng sông Nho Quế quanh năm êm đềm chảy giữa những vách đá, tạo thành một đường biên giới màu xanh biếc giữa đèo Mã Pí Lèng và đường Săm Pun.
Nằm dưới chân những ngọn núi tai mèo hiểm trở của Hà Giang, dòng sông Nho Quế quanh năm êm đềm chảy giữa những vách đá, tạo thành một đường biên giới màu xanh biếc giữa đèo Mã Pí Lèng và đường Săm Pun.
Năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp khu vực này là Di tích Danh lam thắng cảnh Việt Nam, sông Nho Quế được vinh danh là một trong những Thung lũng Kiến tạo độc nhất vô nhị của Việt Nam.
Năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp khu vực này là Di tích Danh lam thắng cảnh Việt Nam, sông Nho Quế được vinh danh là một trong những Thung lũng Kiến tạo độc nhất vô nhị của Việt Nam.
Sông Nho Quế chảy trên dải đất Việt Nam khoảng 46 km, qua lớp đá tai mèo lởm chởm của hệ thống công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tạo nên dòng chảy mạnh với vô số thác ghềnh trắng xóa.
Sông Nho Quế chảy trên dải đất Việt Nam khoảng 46 km, qua lớp đá tai mèo lởm chởm của hệ thống công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tạo nên dòng chảy mạnh với vô số thác ghềnh trắng xóa.
Mọi góc nhìn xuống sông Nho Quế đều đẹp đến hút hồn du khách.
Mọi góc nhìn xuống sông Nho Quế đều đẹp đến hút hồn du khách.
Đến Hà Giang, lên đỉnh đèo Mã Pì Lèng mà không khám phá, trải nghiệm Hẻm Tu Sản thì thật thiếu sót.
Đến Hà Giang, lên đỉnh đèo Mã Pì Lèng mà không khám phá, trải nghiệm Hẻm Tu Sản thì thật thiếu sót.
Hẻm Tu Sản hay còn có tên là hẻm vực Tu Sản thuộc kiểu di sản kiến tạo địa mạo, di sản cổ sinh – địa tầng – cổ môi trường, phát hiện tại khu vực của 3 xã Pải Lủng, Pả Vi và Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Hẻm Tu Sản hay còn có tên là hẻm vực Tu Sản thuộc kiểu di sản kiến tạo địa mạo, di sản cổ sinh – địa tầng – cổ môi trường, phát hiện tại khu vực của 3 xã Pải Lủng, Pả Vi và Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Hẻm Tu Sản là hẻm vực trên sông sâu nhất Việt Nam. Hẻm vực cùng những di sản địa chất khác làm nên ở khu vực này một cảnh quan hoành tráng nhất của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.
Hẻm Tu Sản là hẻm vực trên sông sâu nhất Việt Nam. Hẻm vực cùng những di sản địa chất khác làm nên ở khu vực này một cảnh quan hoành tráng nhất của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.
Trải nghiệm thú vị nhất khi tới hẻm Tu Sản là được ngồi trên thuyền, cano, chèo ngược dòng Nho Quế trên Hồ Thủy điện Nho Quế ngước nhìn lên những vách núi dựng đứng, bầu trời cao vời vợi.
Trải nghiệm thú vị nhất khi tới hẻm Tu Sản là được ngồi trên thuyền, cano, chèo ngược dòng Nho Quế trên Hồ Thủy điện Nho Quế ngước nhìn lên những vách núi dựng đứng, bầu trời cao vời vợi.
Hẻm Tu Sản nằm giữa khe núi tạo thành sông Nho Quế, khoảng cách rất gần của hai khe núi chụm đầu vào nhau kết hợp với màu xanh của sông Nho Quế tạo nên giá trị du lịch rất cao của Hẻm Tu Sản.
Hẻm Tu Sản nằm giữa khe núi tạo thành sông Nho Quế, khoảng cách rất gần của hai khe núi chụm đầu vào nhau kết hợp với màu xanh của sông Nho Quế tạo nên giá trị du lịch rất cao của Hẻm Tu Sản.
Nước sông Nho Quế tại đây có màu xanh rất đặc trưng, nước trong xanh, phản chiếu bóng các dãy núi tạo nên một khung cảnh trong xanh, hoang sơ lạ thường.
Nước sông Nho Quế tại đây có màu xanh rất đặc trưng, nước trong xanh, phản chiếu bóng các dãy núi tạo nên một khung cảnh trong xanh, hoang sơ lạ thường.
 Khi chưa có Công trình thủy điện Nho Quế, vực hẻm này khá sâu và ít được khám phá bởi cảm giác nguy hiểm khi đến gần. Tuy nhiên gần đây, du lịch Hẻm Tu Sản đang nổi lên như một hoạt động du lịch sông nước lý thú trên vùng Cao nguyên đá Hà Giang.
Khi chưa có Công trình thủy điện Nho Quế, vực hẻm này khá sâu và ít được khám phá bởi cảm giác nguy hiểm khi đến gần. Tuy nhiên gần đây, du lịch Hẻm Tu Sản đang nổi lên như một hoạt động du lịch sông nước lý thú trên vùng Cao nguyên đá Hà Giang.



Lan Hạ/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.