Du khách chen chân chụp hình ở đồng hoa cỏ tranh ven thành Đại Nội cổ kính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày cuối thu, người dân Huế và khách du lịch chen chân chụp ảnh ở những khu cỏ tranh nở hoa trắng ngút ngàn ven tường thành Đại Nội cổ kính.

 Cỏ tranh là một loài cỏ dại, nhưng nở hoa rất đẹp.
Cỏ tranh là một loài cỏ dại, nhưng nở hoa rất đẹp.




Đầu giờ sáng và cuối chiều, khi ánh mặt trời dần tắt, nhiều nhóm bạn trẻ, du khách váy áo xúng xính đến ghi lại những hình ảnh lãng mạn với cánh đồng bông cỏ tranh trắng toát, một loài hoa bình dị, dân dã nhưng cho một vẻ đẹp lãng mạn hiếm có.

 

Khu vực Đại Nội Huế được phủ 1 màu trắng xóa
Khu vực Đại Nội Huế được phủ 1 màu trắng xóa




Năm nay, bãi đất trống ven Đại Nội Huế, ven đường Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân (TP. Huế)… là những điểm cỏ tranh nở đẹp nhất. Mùa cỏ tranh nở từ cuối tháng 10 và rộ những ngày đầu tháng 11, nhưng năm nay sớm hơn mọi năm do mùa mưa đến muộn.

Hoa cỏ tranh tàn trong gần một tháng, nên những ngày này các tay máy từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư đều tranh thủ ghi lại những hình ảnh cánh đồng cỏ tranh ngút ngàn.

Không chỉ các bạn trẻ, cánh đồng cỏ tranh còn thu hút cả những người dân tuổi trung niên, các cặp đôi chụp ảnh cưới... bởi độc lạ và đẹp hút hồn.


 

Bên tường thành cổ kính, những vạt cỏ tranh có bông trắng tinh khôi càng tôn lên vẻ đẹp cho thành quách Huế, ẩn hiện trong đó chút mơ hồ, chút lãng mạn, chút trầm tư…
Bên tường thành cổ kính, những vạt cỏ tranh có bông trắng tinh khôi càng tôn lên vẻ đẹp cho thành quách Huế, ẩn hiện trong đó chút mơ hồ, chút lãng mạn, chút trầm tư…
 Mang xe đạp ra vườn hoa để chụp ảnh không khác gì Hàn Quốc đâu nhé
Mang xe đạp ra vườn hoa để chụp ảnh không khác gì Hàn Quốc đâu nhé
Nhiều người đến để lưu giữ khoảnh khắc đẹp trước khi hoa tàn.
Nhiều người đến để lưu giữ khoảnh khắc đẹp trước khi hoa tàn.



Bùi Ngọc Long (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.