Tổ chức Trung thu cho trẻ em Làng du lịch Plei Ốp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-9, quán Plây Cồng Chiêng phối hợp với Làng văn hóa du lịch Plei Ốp, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Tết Trung thu cho thiếu niên nhi đồng của làng.

Trẻ em làng du lịch Plei Ốp vui mừng được thưởng thức các màn trình diễn múa lân. Ảnh: Đ.Y
Trẻ em làng du lịch Plei Ốp vui mừng được thưởng thức các màn trình diễn múa lân. Ảnh: Đ.Y

Tại đây, các em được xem biểu diễn múa lân, trình diễn cồng chiêng, văn nghệ, đốt lửa trại và cùng nhau phá cỗ trung thu. Dịp này, quán Plây Cồng chiêng còn trao tặng 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để các em vui đêm hội trăng rằm ấm áp, đủ đầy. Tổng giá trị các hoạt động và quà là hơn 13 triệu đồng.

Xúc động khi lần đầu tiên các đơn vị tổ chức Trung thu vui vẻ và ý nghĩa cho thiếu nhi trong làng, ông Puih Sang xúc động nói: “Không chỉ các cháu nhỏ mà dân làng đều vui vì Tết Trung thu năm nay có đơn vị đến tổ chức vui chơi, văn nghệ, phát quà. Chúng tôi mong là năm nào các cháu cũng có Trung thu vui tươi với mọi người”.

Quán Plây Cồng chiêng tặng quà cho trẻ em làng văn hóa du lịch Plei Ốp. Ảnh: Đ.Y
Quán Plây Cồng chiêng tặng quà cho trẻ em làng văn hóa du lịch Plei Ốp. Ảnh: Đ.Y



Ông Hoàng Duy Cương- chủ quán Plây Cồng Chiêng cho biết: “Đứng chân trên địa bàn Làng du lịch Plei Ốp, vì thế dịp này, chúng tôi thấy có trách nhiệm và tham gia tổ chức cho trẻ em làng Plei Ốp một cái Tết Trung thu ấm áp và ý nghĩa”.

ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.