Chư Prông: Sẽ tổ chức Ngày hội "Hoa muồng vàng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm quảng bá bản sắc văn hóa, phong cảnh thiên nhiên, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức Ngày hội "Hoa muồng vàng" năm 2019 vào ngày 21 và 22-9.
Mỗi khi hoa muồng nở rộ, rất đông du khách và các cơ quan truyền thông đến tham quan, tác nghiệp. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Mỗi khi hoa muồng nở rộ, rất đông du khách và các cơ quan truyền thông đến tham quan, tác nghiệp. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Theo đó, Ngày hội "Hoa muồng vàng" sẽ diễn ra tại sân bóng đá thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông . Đến với ngày hội, ngoài được chiêm ngưỡng màu vàng tuyệt đẹp của những cây muồng hàng trăm năm tuổi, du khách còn có thể ngắm thác nước Đội 3 có chiều cao 25 m. Trong 2 ngày diễn ra ngày hội, huyện cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nỗi như: trình diễn nghệ thuật cồng chiêng, đốt lửa trại, ẩm thực, bán mặt hàng đặc trưng của địa phương và các trò chơi dân gian như: đẩy gậy, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu...
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.