Kbang trước Ngày hội du lịch 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 26 đến ngày 28-7, tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra Ngày hội du lịch Kbang năm 2019 với chủ đề "Kbang-Điểm đến du lịch". Để chuẩn bị cho lễ hội, những ngày này, UBND huyện Kbang đang tập trung các nguồn lực và phương tiện để hoàn tất công tác chuẩn bị. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch của địa phương. 
Với các điểm đến như Di tích lịch sử làng kháng chiến Stơr và Nhà lưu niệm anh hùng Núp, Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak, thác Đak Bok, Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, thác Kon Bông..., du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc của đồng bào Ba Na như: trình diễn cồng chiêng, trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện, trình diễn các nghề truyền thống, ẩm thực đặc trưng của địa phương. Ngày hội Du lịch có 80 gian hàng trưng bày hàng ngàn sản phẩm thuộc các nhóm hàng nông sản-đặc sản rừng, trái cây, rau sạch, thực phẩm, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, hàng thủ công truyền thống, ẩm thực và hàng tiêu dùng...
Phóng viên Báo Gia Lai đã ghi lại một vài hình ảnh trước khi diễn ra Ngày hội du lịch Kbang năm 2019:
Huyện kbang hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội du lịch Kbang năm 2019
Thi công đường vào cách đồng cô hầu xã Nghĩa An, huyện Kbang
Góc làng văn hóa kiểu mẫu làng Chiêng ở thị trấn Kbang, huyện Kbang
Gia đình ông Đinh Dát, làng Chiêng, thị trấn Kbang, huyện Kbang sửa lại nhà để làm điểm dừng nghỉ chân 
Em Đinh Thi Thơm ở làng Mohra, xã Kon Long Khương, huyện Kbang nói rất vui khi sản phẩm do em làm được trừng bày để bán tại lễ hội du lịch kbang năm 2019
Hơn 3 tháng nay, Nghệ nhân thổ cẩm Đinh Thị Lăm, làng K jang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang chuẩn bị thổ cẩm để bán tại lễ hội du lịch.
Qua lễ hội du lịch, huyện Kbang sẽ tập trung quảng bá sản phẩm nông nghiệp cây ăn quả như nhãn, ổi, sầu riêng….
Nghệ nhân cồng chiêng Đinh Greng, làng stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang luyện tập cồng chiêng cho đội cồng chiêng nhí.
Ông Đinh Đình Chi-Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kbang cho biết: Ngày hội Du lịch huyện Kbang với chủ đề "Kbang-Điểm đến du lịch" gồm các điểm đến như: Di tích lịch sử làng kháng chiến Stơr và Nhà lưu niệm anh hùng Núp, Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak, thác Đak Bok, Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, thác Kon Bông...
Đức Thụy

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.