Kbang: Bế mạc Ngày hội Du lịch năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra nhộn nhịp, sôi động, Ngày hội Du lịch Kbang năm 2018 đã chính thức bế mạc vào tối 5-8, tại Công viên văn hóa huyện Kbang, Gia Lai. 
Trong 3 ngày diễn ra Ngày hội Du lich đã có 71 gian hàng tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm. Ảnh: N.M
Trong 3 ngày diễn ra Ngày hội Du lich đã có 71 gian hàng tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Ảnh: N.M
Ngày hội Du lịch Kbang năm 2018 diễn ra từ ngày 3 đến 5-8 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, xúc tiến phát triển du lịch, trưng bày giới thiệu những mặt hàng nông sản, thực phẩm, ẩm thực đặc trưng của Kbang.
Trong 3 ngày diễn ra Ngày hội Du lịch, đã có 71 gian hàng tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, với 23 loại thảo dược, 13 loại sản phẩm có hạt, 13 loại trái cây, 15 loại rau, quả, 7 loại thịt, cá, 8 ngành nghề  thủ công mỹ nghệ truyền thống, 17 gian hàng ẩm thực; nhiều sản phẩm mới lạ mang đặc trưng riêng của núi rừng Kbang như: gạo lứt đen, đông trùng hạ thảo, chế phẩm sinh học từ trùn quế…; tổ chức xúc tiến, giới thiệu các điểm du lịch, tuor du lịch. 
Đông đảo người dân đến tham dự, mua sắm. Ảnh: N.M
Đông đảo người dân đến tham dự Ngày hội Du lịch Kbang năm 2018 và mua sắm. Ảnh: N.M
Sau 3 ngày diễn ra, Ngày hội đã thu hút hơn 8.000 lượt khách trong và ngoài huyện đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm, thưởng thức ẩm thực…, đặc biệt đã có gần 1.000 lượt khách đến tham quan các điểm du lịch (thác Hang Dơi, Khu di tích lịch sử cách mạng xã Krong, Làng kháng chiến Stơr…); doanh thu từ việc bán các mặt hàng nông sản, thực phẩm…được trên 1 tỷ đồng. 
Ban Tổ chức tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì có nhiều đóng góp cho sự thành công của Ngày hội Du lịch Kbang năm 2018. Ảnh: N.M
Ban Tổ chức tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì có nhiều đóng góp cho sự thành công của Ngày hội Du lịch Kbang năm 2018. Ảnh: N.M
Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Kbang đã khen thưởng 22 tập thể và 7 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho sự thành công của Ngày hội Du lịch Kbang năm 2018.
Nhóm Phóng Viên

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.