Cuối tuần phượt cùng nhóm bạn đến núi Gia Lào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ Sài Gòn, bạn chạy thẳng theo Xa Lộ Hà Nội, đến Biên Hòa thì rẽ ngã ba Dầu Giây đi theo hướng Long Khánh. Tới ngã ba Ông Đồn, bạn rẽ tay trái vào đường Hùng Vương ở địa phận Xuân Lộc và rẽ trái vào thị trấn Gia Ray gần công viên 9/4. Toàn bộ hành trình dài tầm 93 km trước khi gửi xe dưới chân núi và bắt đầu trekking.
 

Khởi đầu hành trình từ 1 giờ trưa là đẹp nhất.
Khởi đầu hành trình từ 1 giờ trưa là đẹp nhất.

Bạn nên bắt đầu đi vào lúc 9 giờ sáng vì sẽ mất khoảng 2 tiếng để tới nơi, sau đó nghỉ trưa và khởi đầu hành trình từ 1 giờ chiều là đẹp nhất. Khi tới chân núi, bạn nên ăn uống trước hoặc mua thêm đồ ăn đem theo. Ở đây các quán chủ yếu bán món lẩu và nướng với giá 100.000 đồng/món. Theo kinh nghiệm cá nhân thì một nhóm tầm 6 người là lý tưởng nhất cho chuyến đi vì ăn uống dễ share ra mà không quá nhiều người nên không sợ lạc mất nhau.
 

Một nhóm tầm 6 người là lý tưởng nhất cho chuyến đi.
Một nhóm tầm 6 người là lý tưởng nhất cho chuyến đi.

Giày, nước và áo mưa là bắt buộc bạn phải đem còn lều thì nếu có ý định qua đêm hãy mang theo, nếu không sẽ vướng víu và cồng kềnh. Đợt mình đi thì không được ngủ ở đỉnh núi nên phải dựng lều dưới chân núi. Cảm nhận riêng thì ngủ lều dưới chân núi không có cảm giác gì đặc biệt mà còn bị muỗi đốt rất nhiều. Do đó, lời khuyên cho bạn là không nên ngủ lại qua đêm, hoặc bạn có thể ngủ ở nhà nghỉ gần khu vực này cũng rất nhiều.
 

So với các núi khác thì núi Gia Lào tương đối dễ leo.
So với các núi khác thì núi Gia Lào tương đối dễ leo.

So với các núi khác thì núi Gia Lào tương đối dễ leo, chủ yếu là đá tảng và xung quanh là các đồng cỏ cao ngút ngàn. Đường núi hình vòng cung như bát úp nên tương đối thoai thoải và không bị các dốc dựng đứng hiểm trở. Dẫu vậy, ngọn núi này cũng không thiếu những cung đường đầy cam go, có nhiều chú khỉ rừng nhảy ra bất chợt, các gành đá cheo leo và nhiều bụi rậm trên đường tới đỉnh núi.
 

Dẫu vậy, ngọn núi này cũng không thiếu những cung đường đầy cam go.
Dẫu vậy, ngọn núi này cũng không thiếu những cung đường đầy cam go.

Dọc đường đi có tất cả khoảng 125 cột điện, bắt đầu đánh số từ số 20 và đến cột 145 là lên đến đỉnh núi. Điều bạn cần chú ý để không phải lạc đường là khi tới cột 99, bạn nhớ rẽ trái, đừng nhầm mà đi vào đường mòn. Còn nếu thích cắm trại thì bạn có thể ngừng ở cột 135 để hạ trại thoải mái và làm tiệc nướng BBQ mà không sợ ảnh hưởng tới thiên nhiên.
 

Tầm 3 tiếng đồng hồ, đỉnh núi sẽ hiện ra và có một hồ nước nhỏ xanh ở đó.
Tầm 3 tiếng đồng hồ, đỉnh núi sẽ hiện ra và có một hồ nước nhỏ xanh ở đó.

Tầm 3 tiếng đồng hồ, đỉnh núi sẽ hiện ra và có một hồ nước nhỏ xanh ở đó. Tuy nhiên, mình khuyên bạn không nên tắm vì nước lạnh, chảy xiết, có rất nhiều xoáy và đáy rất nhiều đá. Dù trông có vẻ thiên nhiên hữu tình vậy thôi chứ không hề an toàn để bơi lội đâu.
 

Đỉnh núi chủ yếu chỉ toàn cỏ cây xanh mướt mát mắt.
Đỉnh núi chủ yếu chỉ toàn cỏ cây xanh mướt mát mắt.

Do là núi thấp nên sẽ không có khoảnh khắc leo lên cao thì mây trôi bồng bềnh mà chủ yếu chỉ toàn cỏ cây xanh mướt mát mắt mà thôi. Thế nhưng, không vì thế mà quang cảnh trên núi kém phần thu hút. Trên núi có rất nhiều chùa như chùa Bửu Quang, chùa Lâm Sơn, chùa Linh Sơn… với kiến trúc độc đáo và linh thiêng. Núi còn có một dòng suối Tiên trong vắt và rừng cây bao quanh chủ yếu là dây leo như trong phim Tarzan. Ở đây thì bạn có thể thoải mái tắm táp mà không lo nguy hiểm.
 

Núi còn có một dòng suối Tiên trong vắt và rừng cây bao quanh chủ yếu là dây leo như trong phim Tarzan.
Núi còn có một dòng suối Tiên trong vắt và rừng cây bao quanh chủ yếu là dây leo như trong phim Tarzan.

Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể chọn trekking lên núi nhưng đi cáp treo xuống núi. Nơi đây có một tuyến cáp treo với giá 160.000 đồng cho người lớn và 90.000 đồng cho trẻ em. Đi cáp treo thì sẽ nhìn toàn cảnh núi rõ hơn nhưng không trải nghiệm cảm giác thích thú bằng.
 

Trekking xuống núi tất nhiên sẽ khỏe hơn lên núi nhiều.
Trekking xuống núi tất nhiên sẽ khỏe hơn lên núi nhiều.

Khi xuống núi, nếu có đói bụng thì bạn vào hàng quán ăn uống một chầu no nê nữa là xong chuyến đi. Chỉ mất khoảng nửa ngày cắm trại với ngân sách siêu tiết kiệm, còn gì bằng trekking lên núi Gia Lào với đám chiến hữu của mình. Độ cao hơn 800 mét sẽ chẳng là gì so với sức trẻ thích chinh phục thử thách, đúng không nào?

Minh Thái/emdep.vn

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.