Bí thư chi đoàn khởi nghiệp từ hoa đu đủ đực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ thành công tại cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ V-2021” do Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức, mô hình “Trồng cây đu đủ đực lấy hoa làm dược liệu” của anh Đỗ Văn Huy-Bí thư Chi Đoàn tổ 1 (phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) đã được triển khai và bước đầu đạt hiệu quả.

Anh Đỗ Văn Huy thu hoạch hoa đu đủ đực. Ảnh: Vũ Chi
Anh Đỗ Văn Huy thu hoạch hoa đu đủ đực. Ảnh: Vũ Chi

Yêu thích làm vườn từ nhỏ, anh Huy ấp ủ mơ ước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương từ kinh tế trang trại. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, anh tìm tòi, thử sức với một số giống cây trồng, vật nuôi mới như: cua, ốc nhồi và rau nhưng kết quả không như mong đợi. Một lần tình cờ biết được những thông tin về công dụng của hoa đu đủ đực, anh tìm hiểu nhu cầu thị trường, đặc điểm, tác dụng. Anh nhận thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh từ loại thảo mộc tự nhiên ngày càng tăng, trong đó, hoa đu đủ đực chứa nhiều dược tính tốt. Vì vậy, anh lên ý tưởng thực hiện mô hình trồng cây đu đủ đực lấy hoa làm dược liệu. Ý tưởng của anh đã đạt giải nhì tại cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ V-2021” do Tỉnh Đoàn tổ chức.

Đầu năm 2022, anh bắt tay thực hiện ý tưởng. Đu đủ đực tuy dễ trồng nhưng chỉ cần bị úng nước sẽ chết. Vì vậy, anh quyết định thuê 5 sào đất rẫy tại buôn Hiao (xã Chư Băh) trồng thử nghiệm 1.500 cây đu đủ đực. Dự kiến, khoảng 4 tháng nữa, đu đủ bắt đầu cho thu hoạch. Anh Huy cho biết, khâu chọn giống rất quan trọng. Trước khi trồng đại trà, anh thử nghiệm nhiều lần để rút kinh nghiệm. Hạt đu đủ đực nhẹ hơn hạt cái nên thường nổi trên mặt nước, màu sắc hạt cũng nhạt hơn, độ chính xác khi chọn hạt chỉ đạt khoảng 80%. Sau khi gieo, nếu như cây đu đủ cái thường mọc thẳng, rễ chùm thì cây đu đủ đực lại mọc nghiêng, rễ cọc. Sau 2 lần chọn lọc, tỷ lệ cây đực đem trồng đạt gần như 100%.

Sau 6 tháng, đu đủ đực bắt đầu cho thu hoạch bông. Với chân đất tốt, hoa đu đủ đực dài, to, ra quanh năm. Mỗi cây cho thu hoạch 4-5 năm. “Vào mùa khô, hoa đu đủ đực rất khan hiếm nên tôi lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, đảm bảo nguồn nước tưới cho cây ra hoa. Cây đu đủ đực rất dễ trồng nên chỉ cần bón phân chuồng ủ mục, không tốn nhiều chi phí đầu tư, đảm bảo sản phẩm sạch để cung cấp ra thị trường”-anh Huy chia sẻ.

Hiện tại, hoa đu đủ khô có giá 300-350 ngàn đồng/kg, mùa khô 500-550 ngàn đồng/kg. Trung bình 7-8 kg hoa đu đủ tươi sẽ được 1 kg khô. Dự kiến, với 0,5 ha đu đủ đực, 4 tháng tới sẽ cho thu hoạch mỗi ngày khoảng 1,2-1,5 tạ hoa. Hoa đu đủ đực chỉ cần rửa sạch, ngâm với mật ong và uống vào sáng sớm khi ngủ dậy có công dụng chữa ho. Với mỗi hũ 150 ml mật ong ngâm với 100 gram đu đủ đực, anh Huy bán ra thị trường 150.000 đồng.

Với rất nhiều công dụng, sản phẩm dược liệu từ hoa đu đủ đực được coi là bài thuốc quý, được nhiều khách hàng đặt mua. Ảnh: Vũ Chi
Anh Đỗ Văn Huy cho biết, sản phẩm dược liệu từ hoa đu đủ đực được coi là bài thuốc quý và có nhiều khách hàng đặt mua. Ảnh: Vũ Chi
Chị Lê Thị Nhiệm-Bí thư Đoàn phường Hòa Bình: Anh Huy không chỉ là một cán bộ Đoàn gương mẫu mà còn dám nghĩ, dám làm, quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương. Mô hình trồng đu đủ đực lấy hoa làm dược liệu của anh có tính khả thi cao. Mô hình thành công sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo động lực cho phong trào thanh niên khởi nghiệp tại địa phương.

Sau cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, mô hình của anh Huy được Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã cho vay 50 triệu đồng với lãi suất ưu đãi. Anh dự kiến mở rộng diện tích lên 1 ha. Anh cũng sẽ đăng ký thương hiệu cho sản phẩm dược liệu từ hoa đu đủ để mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, ngoài trồng hoa đu đủ đực, anh Huy còn nuôi bò vỗ béo, canh tác 5 sào lúa nước và 1,5 ha mía. Mô hình kinh tế tổng hợp mang lại cho anh nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Huy còn được biết đến với vai trò là cán bộ Đoàn gương mẫu. Gắn bó với công tác Đoàn nhiều năm, anh luôn trăn trở tìm hướng đi mới thu hút thanh niên vào tổ chức Đoàn. Anh thành lập tổ bốc vác để giải quyết việc làm cho 15 đoàn viên, thanh niên. Các thành viên trong tổ có việc làm thường xuyên với tiền công 250-400 ngàn đồng/ngày. Ngoài ra, mô hình trồng đu đủ đực lấy hoa của anh thành công sẽ giải quyết thêm việc làm cho lao động tại địa phương.

Đảm nhận việc chăm sóc, trông coi tại vườn cây đu đủ đực, anh Rah Lan Plăng (tổ 1, phường Hòa Bình) vui vẻ cho biết: “Anh Huy rất hòa đồng, luôn giúp đỡ mọi người, tổ chức cho đoàn viên tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả, hướng dẫn họ áp dụng phát triển kinh tế gia đình. Nhờ anh Huy giới thiệu, tôi tham gia trong tổ bốc vác của Chi Đoàn. Anh Huy còn giao thêm cho tôi việc chăm sóc vườn cây đu đủ đực nên có việc làm thường xuyên, cuộc sống đỡ vất vả”.

 

 VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.