9X thu nhập cao nhờ mô hình rửa xe lưu động theo công nghệ hơi nước nóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiên phong áp dụng mô hình rửa xe lưu động bằng công nghệ hơi nước nóng, anh Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi, ngụ P.Thường Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) có nguồn thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Anh Nguyễn Thanh Phong là người tiên phong áp dụng mô hình rửa xe lưu động bằng công nghệ hơi nước nóng tại Cần Thơ. Ảnh: Duy Tân
Anh Nguyễn Thanh Phong là người tiên phong áp dụng mô hình rửa xe lưu động bằng công nghệ hơi nước nóng tại Cần Thơ. Ảnh: Duy Tân


Từ bỏ lương cao, mạnh dạn khởi nghiệp

Anh Phong tốt nghiệp ngành cơ khí Trường ĐH Cần Thơ và có việc làm ổn định tại một công ty điện. Tuy nhiên, vì theo đuổi ước mơ tự mình khởi nghiệp nên dù đi làm công có thu nhập khá cao anh vẫn quyết định xin nghỉ. Sau đó, anh đầu tư nửa tỉ đồng phát triển mô hình rửa xe bằng công nghệ hơi nước nóng lưu động.

Chiếc xe lưu động gồm 1 máy rửa xe hơi nước nóng có thể tự tạo áp, tạo nhiệt độ để rửa; một máy phát điện phục vụ bình hơi, khí nén; máy rửa xe; máy hút bụi; đồ nghề, dụng cụ khác.


 

Thiết bị trong xe có máy rửa xe hơi nước nóng giá hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Duy Tân
Thiết bị trong xe có máy rửa xe hơi nước nóng giá hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Duy Tân


Chia sẻ ý tưởng, anh Phong cho biết, anh nhận thấy xu hướng hiện nay nhiều người rất bận rộn, ít có thời gian để đến các gara rửa xe. Vì vậy, từ tháng 6.2021, anh đã mạnh dạn đầu tư và tiên phong đưa mô hình rửa xe lưu động bằng công nghệ mới tại TP.Cần Thơ.

“Nhiều người tất bật với công việc, đi làm từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới về, về đến nhà thì tiệm rửa xe cũng đã đóng cửa. Bởi thế, có người vài tháng vẫn chưa thể rửa được do không có thời gian. Ngoài ra, vào mùa dịch, nhiều khách không thể đi rửa xe. Với mô hình rửa xe lưu động, khách không cần tiếp xúc với thợ sửa xe, chỉ cần đặt xe trước nhà, thợ đến rửa xong giao xe lại, rất tiện lợi”, anh Phong chia sẻ.

 

Anh Phong chuẩn bị dụng cụ rửa xe lưu động. Ảnh: Duy Tân
Anh Phong chuẩn bị dụng cụ rửa xe lưu động. Ảnh: Duy Tân


Ưu điểm vượt trội

Anh Phong cho biết ưu điểm của mô hình rửa xe lưu động bằng công nghệ hơi nước nóng là tiết kiệm nước, hạn chế nước đọng vũng gây lầy lội ở nơi rửa xe. Nếu rửa xe bằng nước lạnh thông thường phải tốn từ 125 - 150 lít nước. Còn với công nghệ mới này chỉ tốn khoảng 25 - 30 lít.


 

Công nghệ rửa xe mới được anh Phong áp dụng chỉ tốn khoảng 25 - 30 lít nước thay vì 125 - 150 lít nếu phun xịt nước lạnh. Ảnh: Duy Tân
Công nghệ rửa xe mới được anh Phong áp dụng chỉ tốn khoảng 25 - 30 lít nước thay vì 125 - 150 lít nếu phun xịt nước lạnh. Ảnh: Duy Tân



“Hơi nóng có nhiệt độ tối đa 148oC. Nhiệt độ cao làm mềm vết bẩn, áp lực cao làm cho vết bẩn trôi sạch. Đặc biệt, hơi nước có thể luồn sâu bên trong để diệt khuẩn”, anh Phong thông tin thêm.

Anh Trương Trường Tiến (33 tuổi, ngụ P.An Thới, Q.Bình Thủy) cho biết: “Đưa xe đi rửa trong khi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên tôi cũng ái ngại. Tuy nhiên, với dịch vụ rửa xe lưu động này, chỉ cần giao xe, khi rửa xong thì nhận xe nhanh chóng nên tôi thấy hài lòng. Với công nghệ rửa bằng hơi nước nóng, tôi thấy xe rửa xong rất sạch mà chẳng cần dùng đến hóa chất tẩy rửa”.

 

Công nghệ rửa xe tiết kiệm nước và nhanh chóng.  Ảnh: Duy Tân
Công nghệ rửa xe tiết kiệm nước và nhanh chóng. Ảnh: Duy Tân


Chi phí rửa một chiếc xe là 150.000 đồng/ô tô 5 chỗ và 190.000 đồng/ô tô 7 chỗ. Nhờ đó, mỗi tháng anh Phong thu nhập khoảng 30 triệu đồng. “Việc rửa xe tận nhà hiện nay đang là xu hướng mới, hiện đại, đã và đang được áp dụng nhiều tại các nước châu Âu và rất được khách hàng ưa chuộng”, anh Phong đánh giá.

Theo DUY TÂN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.