Làm giàu từ nghề nuôi cua đinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chịu khó học hỏi và áp dụng thành công mô hình nuôi cua đinh (ba ba Nam bộ) thương phẩm, anh Tô Văn Tân (37 tuổi, ngụ ấp Hoàng Minh, xã An Trạch, H.Đông Hải, Bạc Liêu) từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Anh Tô Văn Tân thoát nghèo, làm giàu từ mô hình nuôi cua đinh- Ảnh: Trần Thanh Phong
Anh Tô Văn Tân thoát nghèo, làm giàu từ mô hình nuôi cua đinh- Ảnh: Trần Thanh Phong


Anh Tân kể sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, không đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định nên quanh năm anh phải đi làm thuê kiếm sống. Năm 2010, anh Tân cưới vợ, tài sản của hai vợ chồng chỉ có căn nhà lá ọp ẹp và phần đất nhỏ do cha mẹ cho làm của.

Vợ chồng anh Tân làm đủ mọi nghề. Ban ngày, cả hai đi lột tôm mướn cho các cơ sở chế biến tôm nguyên liệu; tối đến đi đặt đục tôm cá, soi ba khía bán kiếm tiền. Sau nhiều năm vất vả mưu sinh, hai vợ chồng dành dụm được ít tiền, anh Tân quyết tâm khởi nghiệp để thoát nghèo.

Năm 2015, nhận thấy mô hình nuôi cua đinh ít tốn công chăm sóc, chi phí thấp, đầu ra thuận lợi..., vợ chồng anh Tân dùng số tiền dành dụm trên 50 triệu đồng mua hơn 100 con cua đinh giống, xây hầm thả nuôi. Do không có tiền mua thức ăn, hằng ngày anh phải mò cá dưới sông để cho cua đinh ăn. Chỉ sau 18 tháng thả nuôi, mỗi con cua đinh đạt trọng lượng từ 3 - 4 kg/con. Anh Tân xuất bán cho thương lái với giá bình quân 500.000 đồng/kg, thu lãi trên 200 triệu đồng.

“Vụ nuôi đầu tiên thắng lợi lớn, vợ chồng tôi quyết định mở rộng đầu tư xây dựng 5 hầm mới và thả nuôi gần 300 con cua đinh giống. Vụ nuôi sau tiếp tục thành công, lợi nhuận trên 250 triệu đồng. Sau 2 vụ nuôi có thu nhập khá, vợ chồng tôi quyết định nộp đơn lên UBND xã xin thoát nghèo”, anh Tân kể.

Sau nhiều năm thả nuôi, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, anh Tân tiếp tục mở rộng mô hình và nhân số lượng nuôi cua đinh thương phẩm lên gấp đôi. Cùng với đó, anh mạnh dạn nghiên cứu thực nghiệm mô hình cho cua đinh đẻ nhân tạo để bán con giống, nuôi gối đầu cho các vụ mùa tiếp theo. Nhiều hộ dân, đặc biệt là thanh niên ở xã An Trạch đến tham quan, học hỏi, áp dụng nhân rộng mô hình này theo tổ hợp tác, hợp tác xã. Đến nay, ở xã An Trạch có gần 30 đoàn viên thanh niên áp dụng mô hình nuôi cua đinh.

Anh Huỳnh Văn Danh, Phó bí thư Xã đoàn An Trạch, cho biết ngoài giỏi giang, chịu khó phát triển kinh tế gia đình, anh Tân còn là đoàn viên tiêu biểu trong các hoạt động công tác xã hội, đóng góp nhiều sáng kiến hay để phát triển công tác Đoàn . và phong trào thanh niên tình nguyện tại địa phương. Bằng nghị lực vượt khó, hiện gia đình anh Tân có lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cua đinh. Anh là tấm gương sáng để đoàn viên, thanh niên nuôi khát vọng khởi nghiệp làm giàu.

 

Theo TRẦN THANH PHONG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.