Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên giai đoạn 2020 - 2025 và năm học 2020 - 2021, hai bên sẽ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.

Ông Phùng Xuân Nhạ và anh Nguyễn Anh Tuấn thực hiện lễ ký kết ẢNH BẢO ANH
Ông Phùng Xuân Nhạ và anh Nguyễn Anh Tuấn thực hiện lễ ký kết ẢNH BẢO ANH
Chiều 18.11, T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên giai đoạn 2020 - 2025 và năm học 2020 - 2021.
Tham dự lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; và các Bí thư T.Ư Đoàn.
Đẩy mạnh hoạt động học tập sáng tạo
Theo nội dung ký kết, chương trình phối hợp sẽ tập trung vào 6 nội dung chính. Trong đó, hai bên sẽ phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân; chú trọng nề nếp, kỷ cương, bảo đảm an toàn trong nhà trường.
Đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học thông qua phong trào, cuộc vận động của Đoàn Thanh niên và ngành giáo dục; định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp thực hiện các chương trình của Bộ GD- ĐT và T.Ư Đoàn trong 5 năm qua  ẢNH BẢO ANH
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp thực hiện các chương trình của Bộ GD- ĐT và T.Ư Đoàn trong 5 năm qua ẢNH BẢO ANH
Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ, phát triển kỹ năng; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; tổ chức các hoạt động tình nguyện cho học sinh, sinh viên...
Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp bảo đảm cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia công tác Đoàn, Hội, Đội. Cụ thể, tổ chức định kỳ đối thoại trực tiếp giữa nhà trường với học sinh, sinh viên; đề xuất cơ chế, chính sách với Chính phủ, các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động, công tác, học tập của giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên.
Đã chung tay giải quyết 3 việc khó
Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, thời gian qua, 2 đơn vị luôn có sự đồng lòng, sẻ chia hướng đến một mục tiêu chung là đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà. Đối với những việc khó, việc mới phát sinh của T.Ư Đoàn trong 5 năm qua luôn nhận được sự chia sẻ rất kịp thời của ngành giáo dục.
Trong đó, ngành giáo dục đã chung tay với T.Ư Đoàn giải quyết được 3 việc khó, đó là: đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, trong đó có công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chủ nghĩa Mác - Lênin; triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; củng cố, đổi mới phương thức hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ ký kết  ẢNH BẢO ANH
Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ ký kết ẢNH BẢO ANH
Anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, 6 nhóm nội dung phối hợp giai đoạn 2020 - 2025 toàn diện, kế thừa những thành quả của giai đoạn trước, đồng thời, tiếp thu những nội dung mới. “T.Ư Đoàn cam kết sẽ nghiêm túc và nỗ lực thực hiện các nội dung ký kết của hai đơn vị để đạt được kết quả tốt nhất”, anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp phối hợp với ngành Giáo dục cùng nhau xây dựng nội dung thiết thực nhằm tăng cường giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống, góp phần hình thành nhân cách học sinh ngay từ nhỏ; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xử lý các tình huống cho học sinh, sinh viên. Đồng thời, phát hiện, nhân rộng và lan tỏa những tấm gương tốt, hành động đẹp, nhằm tạo xu hướng tích cực trong giới trẻ, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.
Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 11 cán bộ Bộ GD-ĐT; Bộ GD-ĐT tạo trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho 7 cán bộ T.Ư Đoàn.
Ban tổ chức cũng tuyên dương, trao bằng khen cho những cán bộ có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp thực hiện các hoạt động 5 năm qua, trong đó có nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa.
Theo Vũ Thơ (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.