Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ có hơn lượt 6000 người tham dự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2020 có chủ đề “Thích ứng – Chuyển đổi – Bứt phá”.
Ngày 12.11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu “Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2020 (TECHFESTVIETNAM2020) và Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp năm 2020”.
Tham dự họp báo có ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN và đại diện các trưởng làng, các trường Đại học, Cao đẳng.
 
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Kim Anh
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Kim Anh
Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2020 được tổ chức trong một tình hình rất mới.
Với chủ đề của ngày hội năm nay “Thích ứng – Chuyển đổi – Bứt phá” nhằm đẩy mạnh liên kết, phát triển mạng lưới trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực và thế giới.
Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, chúng ta luôn luôn phải thích ứng, phải chuyển đổi và bứt phá. Sự thích ứng trong giai đoạn hiện nay đối với hệ sinh thái khởi nghiệp hết sức quan trọng, đặc biệt là trong tình hình mới của bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay.
 
Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Kim Anh
Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Kim Anh
“Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp là một truyền thống hết sức quý báu, với sự phố hợp của Bộ KH&CN, Trung ương Đoàn, nói lên tiếng nói của hệ sinh thái khởi nghiệp người Việt.
Vừa qua, Bộ KHCN đã có hợp tác toàn diện với nhà trường để từng bước hình thành mô hình kết hợp giữa nhà nước - nhà trường và doanh nghiệp, tận dụng các chính sách ưu đãi, cơ sở vật chất sẵn có cùng với nguồn lực sáng tạo phong phú của giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và đội ngũ doanh nghiệp có liên kết để thực sự trở thành cái nôi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết thêm.
 
Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN. Ảnh: Kim Anh.
Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN. Ảnh: Kim Anh.
Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, sự kiện là sân chơi kết nối và đẩy mạnh sự tương tác với hơn 250 doanh nghiệp khởi nghiệp, 200 nhà đầu tư và diễn ra trong nước trong nước, quốc tế, 150 doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp với hơn 6000 lượt người tham dự.
Techfest kết hợp Lễ Khai mạc với Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp 2020 với sự có mặt và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ để đối thoại với cộng đồng khởi nghiệp, lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho loại hình doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó định hướng để kết nối, liên kết chặt chẽ các mảnh ghép đã được hình thành để tạo nên một hệ sinh thái thống nhất.
Techfest 2020 sẽ được tổ chức kết hợp theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến với công cụ và nền do các công ty công nghệ thông tin hỗ trợ nhằm thích ứng với bối cảnh COVID-19, đảm bảo tỷ lệ chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế tham gia đạt trên 40%.
ÁI VÂN - KIM ANH (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/ngay-hoi-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-quoc-gia-se-co-hon-luot-6000-nguoi-tham-du-853845.ldo

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.