Tỷ phú trên đất cằn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với sự nỗ lực không mệt mỏi cùng cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế trang trại, bà Thị Thơ, ở huyện Ba Vì là điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với thu nhập hàng chục tỷ đồng/năm.

Bà Phùng Thị Thơ (đứng bên phải) bên vườn bưởi Diễn sai trĩu quả của gia đình.
Bà Phùng Thị Thơ (đứng bên phải) bên vườn bưởi Diễn sai trĩu quả của gia đình.
Năm 1997, thực hiện chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế phủ xanh đất trống đồi trọc của địa phương, bà Phùng Thị Thơ đã mạnh dạn bàn với gia đình nhận 12ha đất đồi trọc cằn cỗi để xây dựng trang trại vườn - ao - chuồng. 
Bà Thơ chia sẻ, bước đầu khởi nghiệp không dễ dàng vì sườn núi Ba Vì thường xuyên bị xói mòn, có lúc bao nhiêu công sức, tiền bạc mất trắng chỉ sau một trận mưa to. Không cam chịu thất bại, bà chủ động tìm đến các chuyên gia về cây trồng, vật nuôi để nghe tư vấn kinh nghiệm, giải pháp phù hợp, rồi tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả ở nhiều nơi.
Sau hơn 20 năm dày công gây dựng, vượt khó, trang trại của bà Phùng Thị Thơ giờ đã đi vào hoạt động ổn định, cho doanh thu 20 tỷ đồng mỗi năm. Với quy mô 14ha, trang trại được quy hoạch khép kín bài bản, gồm: 1ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, 11ha trồng 1.000 cây bưởi Diễn, 25 vạn cây dứa; 1.000m2 chuồng trại nuôi 15 lợn nái, 100 lợn thịt, 10.000 gà thả đồi và các loại đặc sản như nhím, lợn rừng…
Để có thành quả như ngày hôm nay, bà Phùng Thị Thơ không ngừng học hỏi, tìm tòi, đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất như: Đầu tư hệ thống phun, tưới nước tự động để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho cây sinh trưởng hay xử lý chất thải vật nuôi bằng chế phẩm vi sinh không gây ảnh hưởng đến môi trường. Trang trại của bà Phùng Thị Thơ cũng là mô hình tiên phong trong áp dụng sản xuất gắn với chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Ba Vì. 
Hiện nay, trang trại đang tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động ở địa phương với mức thu nhập ổn định từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng. Với những hộ nghèo, hàng năm, gia đình bà chủ động nhận giúp từ 5 - 7 hộ phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Vật Lại Đỗ Viết Hà nhận xét, bà Phùng Thị Thơ không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn là tấm gương về tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm. Cùng với tích cực tham gia các cuộc vận động từ thiện nhân đạo, bà Thơ luôn sẵn sàng giúp đỡ các hội viên về vốn, giống, vật tư để phát triển kinh tế. Những việc làm thiết thực đó đã góp phần giúp nhiều nông dân địa phương đổi mới tư duy sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.
Theo Kinh tế đô thị/Dân Việt

https://etime.danviet.vn/ty-phu-tren-dat-can-20200914094840703.htm

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.