Nữ sinh khởi nghiệp với sen đá bằng đất sét, cho 'tuổi thọ' 10 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từng kinh doanh sen đá online, nhận thấy việc chăm sóc có nhiều khó khăn và cây dễ chết, Nguyễn Thị Mỹ Dung (trường ĐH Công nghệ TP.HCM) nảy ra ý tưởng khởi nghiệp với loại sen đá được nặn từ đất sét.
 
Nguyễn Thị Mỹ Dung - sinh viên ngành luật kinh tế (ĐH Công nghệ TP.HCM) dành gần 3 tháng để nghiên cứu và cho ra sản phẩm sen đá được làm từ đất sét - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Nguyễn Thị Mỹ Dung - sinh viên ngành luật kinh tế (ĐH Công nghệ TP.HCM) dành gần 3 tháng để nghiên cứu và cho ra sản phẩm sen đá được làm từ đất sét - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Gần 3 tháng mày mò, tham khảo cách làm trên mạng, bỏ biết bao nhiêu đất sét, Mỹ Dung mới có thể cho ra sản phẩm đầu tay. Càng làm Mỹ Dung càng thích và đam mê công việc này. Đến nay, cô đã thành thạo và chỉ cần nửa ngày Dung có thể cho ra sản phẩm hoàn chỉnh.
Cô chia sẻ: "Công đoạn khó khi làm là pha màu và tạo cánh cho sen đá, phải biết cân chỉnh phù hợp để màu vừa hài hòa và các cánh sen đều nhau. Tôi còn cố gắng sắp xếp giữa việc học và làm sen đá bằng đất sét để không bị ảnh hưởng".
Hiện tại, Dung nhận đơn hàng online với giá dao động từ 90.000 - 190.000 đồng/chậu, có khi đến vài trăm nghìn tùy kích cỡ cây và yêu cầu của khách. 
TS Nguyễn Xuân Hoàng Việt (phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ TP.HCM) cho biết Mỹ Dung là sinh viên năng nổ và chịu khó, mới học năm nhất đã tham gia chương trình sinh viên khởi nghiệp của trường. Dù không đoạt giải, Dung đã tích góp được nhiều kinh nghiệm. Đến năm 2, Mỹ Dung mạnh dạn hơn, đăng ký tham gia với dự án khởi nghiệp làm sen đá từ đất sét và đã đoạt giải quán quân.
"Mong rằng sẽ có nhiều sinh viên sẽ tự tin và sẵn sàng tham gia sân chơi khởi nghiệp để mang đến nhiều dự án thiết thực cho cộng đồng", TS Nguyễn Xuân Hoàng Việt nói.
 
Mỹ Dung dùng loại đất sét của Thái Lan, trộn màu trước khi tạo hình cây sen đá - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Mỹ Dung dùng loại đất sét của Thái Lan, trộn màu trước khi tạo hình cây sen đá - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
 
Mỹ Dung cho biết cái khó khi làm sen đá bằng đất sét là tạo cánh cho cây, phải thật tỉ mỉ để kết các cánh đều nhau - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Mỹ Dung cho biết cái khó khi làm sen đá bằng đất sét là tạo cánh cho cây, phải thật tỉ mỉ để kết các cánh đều nhau - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
 
Thời gian đầu, phải mất gần 3 tháng để Dung cho ra sản phẩm đầu tay. Hiện tại chỉ cần nửa ngày Dung đã hoàn thành được 1 sản phẩm hoàn chỉnh - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Thời gian đầu, phải mất gần 3 tháng để Dung cho ra sản phẩm đầu tay. Hiện tại chỉ cần nửa ngày Dung đã hoàn thành được 1 sản phẩm hoàn chỉnh - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
 
Bảo quản sen đá bằng đất sét cần tránh ánh nắng gắt, tránh nước và đặt ở nơi thoáng mát, cây sẽ có ‘tuổi thọ’ từ 7-10 năm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Bảo quản sen đá bằng đất sét cần tránh ánh nắng gắt, tránh nước và đặt ở nơi thoáng mát, cây sẽ có ‘tuổi thọ’ từ 7-10 năm - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
NGỌC PHƯỢNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.