Chuyện về cô gái khởi nghiệp khi 17 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đam mê kinh doanh từ khi còn là cô bé thích chơi đồ hàng, Bùi Thị Quỳnh Anh (sinh năm 2002) ở Đan Phượng, Hà Nội đã hun đúc ý chí để tạo cho mình một thương hiệu giày khi còn đang là học sinh phổ thông.
Xác định "chiến lược"
Thương hiệu giày online 2X Store dường như đã là địa chỉ khá quen thuộc đối với những "tín đồ" mua hàng qua mạng, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, người trẻ tuổi. Đó chính là shop online của Quỳnh Anh.

Để bắt đầu khởi nghiệp, Quỳnh Anh đã có những chiến lược rất già dặn đối với một học sinh trung học
Để bắt đầu khởi nghiệp, Quỳnh Anh đã có những chiến lược rất già dặn đối với một học sinh trung học
Kể về niềm đam mê của mình, Quỳnh Anh cho biết, cô thích công việc bán hàng từ nhỏ, lúc nào cũng mơ ước sẽ trở thành "bà chủ" của một thương hiệu nổi tiếng. "Lúc còn nhỏ, cứ chiều chiều đi học về là em lại mấy bạn cùng làng chơi đồ hàng. Khi em  lên cấp 2, thì thím em có mở một cửa hàng tạp hoá, hầu như ngày nào em cũng ở đó để phụ thím và trông cửa hàng. Em cảm thấy mình học hỏi được nhiều hơn khi tiếp xúc với khách hàng, hiểu được tâm lý khách hàng, rồi cách giao tiếp, mời chào… Cũng chính từ đó em đã quyết định bán hàng để thử sức mình", Quỳnh Anh hồn nhiên cho biết.
Thương hiệu giày online 2X của Quỳnh Anh được thành lập vào năm 2019. Nhưng để bắt đầu khởi nghiệp, Quỳnh Anh đã có những chiến lược rất già dặn đối với một học sinh trung học. Cô đã nghiêm túc nghiên cứu thị trường, suy nghĩ mặt hàng nào là phù hợp, đối tượng khách hàng là ai. Sau đó, Quỳnh Anh đã thử bán túi sách, bán quần áo, giày dép, bán đồ học sinh… Qua nhiều thử nghiệm ban đầu, Quỳnh Anh đã quyết định kinh doanh giày dép bởi cô cho rằng đây là mặt hàng phù hợp và hiệu quả.
"Thời đại càng phát triển thì nhu cầu của khách hàng lại càng lớn, hiện nay có rất nhiều trang thương mại điện tử, mạng xã hội như Facebook, Instagram, Shoppe, Lazada... Và em được biết người dân Việt Nam dành hơn 1/4 ngày để vào mạng, bao gồm nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên, và có cả các bậc phụ huynh. Em đã quyết định bán hàng online", Quỳnh Anh cho biết.
Tuy còn ít tuổi, nhưng Quỳnh Anh đã xác định được kinh doanh không thể tránh khỏi cạnh tranh khốc liệt, nhưng qua đó cô có thể rút ra kinh nghiệm và những bài học đắt giá.
Vượt qua mọi thách thức
Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi Quỳnh Anh "thú nhận" mình khởi nghiệp với 1 triệu đồng từ tiền tiết kiệm và đã tính toán rất kỹ lưỡng trước khi làm, trong đó, mặt kiến thức được chú trọng tuyệt đối.
Tại sao không phải là vốn hay mặt bằng? Thông thường đối với những người khởi nghiệp thì hai yếu tố này vô cùng quan trọng, nhưng với Quỳnh Anh, cô chia sẻ: "Với một người bán hàng mà không có được nhiều kiến thức như em rất khó khăn, càng về sau em nhận ra rằng mình không có nhiều kiến thức, cũng như vốn, em thất bại cũng rất nhiều, nhiều khi cũng muốn bỏ cuộc, rồi lúc đầu bố mẹ không ủng hộ sợ ảnh hưởng đến học tập… rất nhiều áp lực. Đó là chưa kể đến việc mình sẽ tìm kiếm khách hàng tiềm năng thế nào, giá cả cạnh tranh ra sao, nguồn hàng ở đâu là tốt".

Với niềm đam mê kinh doanh, sự kiên trì bền bỉ và ý chí sắt đá, cô gái trẻ Quỳnh Anh đã vững vàng bước trên con đường mà mình mơ ước
Với niềm đam mê kinh doanh, sự kiên trì bền bỉ và ý chí sắt đá, cô gái trẻ Quỳnh Anh đã vững vàng bước trên con đường mà mình mơ ước
Những áp lực sau đó khiến cô suýt bỏ cuộc. Sau một thời gian nghỉ bán hàng để tập trung thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Quỳnh Anh lại tiếp tục đam mê của mình. Lần này, cô đã được bố mẹ ủng hộ, có thêm động lực để theo đuổi đến cùng.
Quỳnh Anh đã tập trung vào việc kinh doanh trên facebook và Shopee, ngày đêm mày mò tiếp cận các đối tượng người mua, đặt chất lượng sản phẩm, sự tư vấn và chăm sóc khách hàng lên hàng đầu.
Với niềm đam mê kinh doanh, sự kiên trì bền bỉ và ý chí sắt đá, cô gái trẻ Quỳnh Anh đã vững vàng bước trên con đường mà mình mơ ước, dần đưa 2X Store trở thành "điểm đến" quen thuộc của nhiều bạn trẻ sau cú kích chuột đơn giản.
Quỳnh Anh cho biết, cô sẽ tích lũy để tự mở một shop giày trong tương lai, từ đó đẩy mạnh kinh doanh trên mặt bằng và cả dưới hình thức online.
Là một cô gái trẻ hồn nhiên, hòa đồng, Quỳnh Anh vẫn ở lứa tuổi mộng mơ cho nên cô thường tự "chiêu đãi" bản thân những bản nhạc trẻ vào lúc rảnh rỗi. Đối với kinh doanh, cô khẳng định, bản thân sẽ "không bao giờ nản chí khi gặp thất bại và làm việc với tất cả khả năng".
An Khê (Theo Phụ nữ Việt Nam/Dân Việt)

https://etime.danviet.vn/chuyen-ve-co-gai-khoi-nghiep-khi-17-tuoi-2020091417560242.htm

Có thể bạn quan tâm

Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

(GLO)- Dù mới học lớp 5 và chưa từng qua trường lớp đào tạo nào về cơ khí nhưng ông Phạm Văn Bình (SN 1978, thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã sáng chế nhiều máy nông nghiệp giúp người nông dân giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động.
Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Đôi bạn trẻ ở Đắk Nông đã dồn hết tiền mừng cưới cho công cuộc khởi nghiệp với nấm đông trùng hạ thảo. Trải qua bao khó khăn, cặp đôi đã chứng minh đam mê sẽ không viển vông nếu có kiến thức và “đồng vợ, đồng chồng”.
Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

“Hoa sen là biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết trong văn hóa Á Đông. Lā SEN hay “Là Sen” được xây dựng và phát triển dựa trên nét văn hóa truyền thống ấy”, chị Nguyễn Thị Kim Loan mở đầu cuộc trò chuyện về hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ.
Người trẻ trở về

Người trẻ trở về

(GLO)- Gần đây, có một sự dịch chuyển từ ít đến nhiều, từ âm thầm đến sôi nổi đang diễn ra tại Gia Lai, đó là “làn sóng trở về” của những người trẻ.
Vợ chồng “khoa bảng”

Vợ chồng “khoa bảng”

(GLO)- Là tôi đang nói đến vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm Vân và anh Nguyễn Văn Long. Chị là Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp-Phân hiệu tại Gia Lai.
15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

Không bằng lòng với những gì đạt được, mỗi bạn trẻ đã thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình với những nỗ lực không mệt mỏi ngoài năng lực thiên bẩm để 'bản đồ' thế giới trong từng lĩnh vực đều có tên Việt Nam.