Bí quyết sở hữu gần 100 cửa hàng thương hiệu Phúc Tea của CEO 9x Lý Tấn Tài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 3 năm khởi nghiệp, CEO 9X Lý Tấn Tài cùng cộng sự của mình đã sở hữu trong tay 96 cửa hàng chuyển nhượng mang thương hiệu Phúc Tea.
Sáng lập thương hiệu Phúc Tea với 17 triệu đồng
Xuất thân từ sinh viên Y đa khoa, chàng trai Lý Tấn Tài sinh năm 1997 bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ năm 2017. Cùng làm chung trong một công ty với vai trò nhân viên parttime chăm sóc khách hàng, Tài và Trần Nhật Vũ đã quyết định nghỉ việc và hợp tác phát triển mô hình trà sữa Phúc Tea. 
Với số vốn ban đầu là 17 triệu đồng, hai chàng trai trẻ đã tìm đóng một xe đẩy bằng gỗ để bán trà sữa vỉa hè. Những ngày đầu mới bắt tay vào khởi nghiệp, CEO 9X Lý Tấn Tài cùng bạn của mình phải chuẩn bị từ khâu chọn lọc nguyên liệu, nấu nướng, pha chế, chăm sóc khách hàng,… Bất kể nắng hay mưa, mỗi ngày Lý Tấn Tài và Vũ đều cùng nhau chở nguyên liệu trên chiếc xe gỗ để ra tới điểm bán.

CEO 9X Lý Tấn Tài (ở giữa) và người đồng sáng lập Phúc Tea.
CEO 9X Lý Tấn Tài (ở giữa) và người đồng sáng lập Phúc Tea.
Với mức giá bình dân khoảng 20.000 – 40.000 đồng/cốc, Phúc Tea nhanh chóng trở thành thương hiệu trà sữa thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và cả dân văn phòng lẫn người trung niên.
Đặt mục tiêu trong 12 tháng mỗi nhà sáng lập sẽ thu về 200 triệu đồng/tháng. Vượt trên cả sự mong đợi, với đam mê và nỗ lực của mình, Lý Tấn Tài và Vũ hoàn thành kế hoạch sớm 5 tháng và đạt được mục tiêu của mình.
Sau 3 năm, tinh thần dám nghĩ dám làm cùng ý chí bền bỉ đã giúp hai chàng trai trẻ có được 96 cửa hàng nhượng quyền mang thương hiệu Phúc Tea và phủ sóng khắp các tỉnh miền Nam và Tây Nam Bộ.
Không dừng lại ở đó, nhà sáng lập Phúc Tea cùng đội nhóm của mình còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nâng cao trách nhiệm cộng đồng. 
Tâm sự trên trang cá nhân về chuỗi những hoạt động đầy ý nghĩa này, Lý Tấn Tài chia sẻ: "Hoạt động thiện nguyện được diễn ra hàng tuần, hàng tháng, nó đóng một vai trò quan trọng để nhân sự Phúc Tea có thể duy trì được giá trị văn hóa". 
Các hoạt động này sẽ giúp các thành viên của Phúc Tea luôn luôn hướng tới cộng đồng, hiểu được ý nghĩa của việc cho và nhận. Đồng thời, Tài cho rằng, những sự kiện này sẽ tạo dựng một tư duy về "trách nhiệm cộng đồng" trong việc kinh doanh của thương hiệu.

CEO 9X Lý Tấn Tài, nhà sáng lập Phúc Tea cùng đội nhóm tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.
CEO 9X Lý Tấn Tài, nhà sáng lập Phúc Tea cùng đội nhóm tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.
4 bí quyết khởi nghiệp của CEO 9X Lý Tấn Tài
Từ những kinh nghiệm khởi nghiệm của mình, CEO 9X Lý Tấn Tài chia sẻ trên trang cá nhân về cách bước ra khỏi vùng an toàn của gia đình để thực hiện đam mê của bản thân mà vẫn được sự ủng hộ.
Nghe lời ba mẹ đầu tiên rồi hãy trau dồi kiến thức, kỹ năng 
Xuất thân từ một gia đình của truyền thống ngành Y và được bố mẹ định hướng ngay từ đầu là nối nghiệp gia đình. CEO 9X Lý Tấn Tài chấp nhận học trường Y theo ý bố mẹ và không phản kháng. Nhưng không vì thế mà chàng trai này chịu ngồi yên. 
Trong thời gian đi học, Lý Tấn Tài tích cực làm thêm với công việc bán hàng online, từ quần áo, đồ ăn cho tới tranh ảnh. Ông chủ Phúc Tea còn học hỏi kinh nghiệm từ người khác để tăng kỹ năng kinh doanh. Dù bận rộn với việc học nhưng CEO 9X Lý Tấn Tài vẫn dành thời gian cho đam mê đọc sách của mình với nhiều chủ đề như văn hóa, xã hội, tài chính, nhân sự, giao tiếp, công nghệ,…

Cửa hàng trà sữa Phúc Tea của CEO 9X Lý Tấn Tài mới khai trương trong tháng 8/2020.
Cửa hàng trà sữa Phúc Tea của CEO 9X Lý Tấn Tài mới khai trương trong tháng 8/2020.
Bắt đầu lập mục tiêu
Nhà sáng lập Phúc Tea chia sẻ, trước tiên phải biết và hiểu rõ bản thân mình đang muốn gì để xác định chính xác mục tiêu. Sau đó viết ra kế hoạch rõ ràng cụ thể rồi vừa làm vừa nâng cấp chỉnh sửa.
Tìm người đồng hành và đội nhóm để cùng mình thực hiện mục tiêu đó
Chia sẻ về người bạn đồng hành trong công việc của mình, CEO 9X Lý Tấn Tài cho biết họ đều làm việc rất ăn ý. Mỗi người đều có một điểm mạnh riêng và cùng có chung mục tiêu. CEO 9X Lý Tấn Tài khẳng định, "Rất nên tìm một người đồng hành tin cậy để bổ trợ nhau".
Nhiều người tò mò về việc làm sao mà đội nhóm của Phúc Tea ai cũng năng động và đầy năng lượng như vậy, chàng trai này không ngần ngại chia sẻ: "Khi mình học được một điều gì đó có giá trị thì tụi mình ngồi lại với nhau, tổ chức những buổi đào tạo, chia sẻ kiến thức. Nhân viên của mình có rất nhiều bạn có tư duy rất tốt mà chính mình còn phải học từ họ, khi mỗi cá nhân được công nhận và được đóng góp thì đội nhóm mạnh là kết quả tụi mình có được".
Hành động và chứng minh bằng kết quả
Sau thời gian hoạt động âm thầm, Lý Tấn Tài đạt được một số thành quả nhất định. Thấy được sự quyết tâm, nỗ lực và niềm vui của con trai mình khi được sống trong đam mê, bố mẹ Tài càng hiểu và ủng hộ con mình hơn. 
"Thật ra không có ba mẹ nào cấm cản con cái làm điều mình thích đâu, chỉ là do chúng ta chưa làm cho họ thấy yên tâm mà thôi", CEO 9X Lý Tấn Tài tâm sự.
Luôn tạo giá trị cho nhiều người khác
CEO 9X Lý Tấn Tài cùng các cộng sự của mình đã phát động tinh thần thiện nguyện tới nhân viên và đối tác ngay từ những ngày đầu làm việc. 
"Thị trường trở trầm xuống, nhu cầu của con người quay trở về cơ bản nhất là nhu cầu thiết yếu, an toàn. Đó là thách thức mà cũng là cơ hội cho doanh nghiệp nói chung tăng tốc để bức phá. Nếu không thay đổi để thích nghi thì bất kể doanh nghiệp lớn nhỏ gì, nguy cơ bị đào thải là như nhau", Tài trải lòng.
Nói về những nỗ lực mỗi ngày của mình và Phúc Tea, CEO 9X Lý Tấn Tài khẳng định: "Cho dù doanh nghiệp của anh đã rất thành công vào năm đầu tiên, thành công rực rỡ hơn vào cột mốc 3 năm tiếp theo, hay 5,10 năm sau đó, thậm chí là bền vững đến cột mốc 15 năm. Thì nếu chỉ cần 1 năm anh ngưng nỗ lực, ngưng cải tiến, tất cả mọi thành tựu của doanh nghiệp anh sẽ trở về con số 0".
Phương Thảo (Dân Việt)

https://etime.danviet.vn/bi-quyet-so-huu-gan-100-cua-hang-thuong-hieu-phuc-tea-cua-ceo-9x-ly-tan-tai-20200914163613859.htm

Có thể bạn quan tâm

Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

(GLO)- Dù mới học lớp 5 và chưa từng qua trường lớp đào tạo nào về cơ khí nhưng ông Phạm Văn Bình (SN 1978, thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã sáng chế nhiều máy nông nghiệp giúp người nông dân giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động.
Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Đôi bạn trẻ ở Đắk Nông đã dồn hết tiền mừng cưới cho công cuộc khởi nghiệp với nấm đông trùng hạ thảo. Trải qua bao khó khăn, cặp đôi đã chứng minh đam mê sẽ không viển vông nếu có kiến thức và “đồng vợ, đồng chồng”.
Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

“Hoa sen là biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết trong văn hóa Á Đông. Lā SEN hay “Là Sen” được xây dựng và phát triển dựa trên nét văn hóa truyền thống ấy”, chị Nguyễn Thị Kim Loan mở đầu cuộc trò chuyện về hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ.
Người trẻ trở về

Người trẻ trở về

(GLO)- Gần đây, có một sự dịch chuyển từ ít đến nhiều, từ âm thầm đến sôi nổi đang diễn ra tại Gia Lai, đó là “làn sóng trở về” của những người trẻ.
Vợ chồng “khoa bảng”

Vợ chồng “khoa bảng”

(GLO)- Là tôi đang nói đến vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm Vân và anh Nguyễn Văn Long. Chị là Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp-Phân hiệu tại Gia Lai.
15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

Không bằng lòng với những gì đạt được, mỗi bạn trẻ đã thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình với những nỗ lực không mệt mỏi ngoài năng lực thiên bẩm để 'bản đồ' thế giới trong từng lĩnh vực đều có tên Việt Nam.